Chiếc xe được thiết kế dựa trên phần khung của Ford Model T năm 1914 bởi nhà chế tạo xe Baico. 

Chủ nhân cũ của chiếc xe là một gia đình 4 người ở nước Anh. Chiếc xe được xem như 1 ngôi nhà thu gọn và linh động bởi có đủ chỗ cho 4 người. (Ảnh: Bonhams)
Ngoài ra, xe còn được trang bị có một bếp gang để sưởi ấm và nấu ăn.  (Ảnh: Bonhams)
Xe có một ghế trước kiểu đi văng bọc da có thể xoay ngược về phía khu vực sinh hoạt. (Ảnh: Bonhams)
Thậm chí, ở phần cửa hông của xe còn có một khe nhận thư. (Ảnh: Bonhams)
Theo nhà đấu giá Bonhams, chiếc xe đã bị “bỏ rơi” trong nhiều thập kỷ cho đến khi được mua và tân trang lại vào những năm 1970. Hiện tại, chiếc xe di động này vẫn hoạt động được bình thường. (Ảnh: Bonhams)

Chiếc xe di động cổ điển này dự kiến sẽ được bán đấu giá vào tháng 9 tới với mức giá khởi điểm từ 23.700 - 35.600 USD (khoảng 558 triệu - 838 triệu VND).

Phương Linh (Theo Foxnews)

Bạn đang sở hữu xe cổ độc? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!