Chiều 20/1, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục bàn giao 2 nghi phạm cướp ngân hàng cho Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

z5090172678503 c70136c6ecfbe71c1e4de03b51c256da.jpg
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lấy lời khai đối tượng Đặng Văn Được. Ảnh công an cung cấp

Hai nghi phạm đang bị tạm giữ là Trần Đông Lập (SN 1990, trú tại xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và Đặng Văn Được (SN 1999, trú tại xã Phú Dương, TP Huế).

Như VietNamNet đã đưa tin, vào lúc 10h ngày 19/1, hai đối tượng nói trên xông vào chi nhánh ngân hàng Agribank (ở xã Duy Hoà, Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) dùng hung khí khống chế bảo vệ và nhân viên ngân hàng để cướp tài sản.

Khi phát hiện tiếng chuông báo động của ngân hàng vang lên, chúng hoảng sợ bỏ chạy.

z5089485936941 9badf43542f54851160fd9fcc4414f88.jpg
Đối tượng Trần Đông Lập (thứ 3 bên phải) thời điểm bị bắt giữ. Ảnh Công an cung cấp

Vào lúc 12h ngày 20/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Công an huyện A Lưới phát hiện hai nghi phạm đang lẩn trốn trên địa bàn huyện A Lưới nên triển khai lực lượng bắt giữ.

Theo lời khai ban đầu, Lập và Được do nợ nần nên đã bàn nhau cướp ngân hàng lấy tiền để trả nợ. 

Lúc đầu, cả hai dự định cướp tại một chi nhánh ngân hàng ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, khi biết thông tin Công an tỉnh vừa diễn tập phương án vây bắt cướp ngân hàng, sợ nếu gây án trên địa bàn sẽ nhanh chóng bị bắt giữ nên cả hai từ bỏ ý định.

Sau đó, Lập và Được chọn một chi nhánh ngân hàng ở huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) để cướp tiền. Trên đường đi gây án, cả hai trộm một xe máy của người dân, mặc quần áo màu đen và cầm một vật giống như súng rồi chạy xe đến chi nhánh ngân hàng.

Thấy 2 kẻ đột nhập và dùng vật giống súng đe dọa, một nữ nhân viên ngân hàng đưa xấp tiền cho hai đối tượng còn nhân viên khác bấm chuông báo động. 

Nghe tiếng chuông báo động, cả hai vứt tiền bỏ chạy khỏi hiện trường và lấy xe máy tẩu thoát theo hướng huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam). Đối tượng Được men theo tuyến đường Hồ Chí Minh bỏ trốn lên một xã vùng cao ở huyện A Lưới và thuê nhà nghỉ để trốn sau đó gọi Lập cùng chạy về huyện A Lưới.