Ngày 13/7, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 thanh niên để điều tra hành vi “gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h10 ngày 3/7, anh N.V.H.V (SN 2004) điều khiển xe máy chở bạn là Đ.N.M.Q (SN 2003), cùng trú quận Thanh Khê trên đường Hà Huy Tập thì bị 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy áp sát và hỏi: “Chúng mày có phải ở xóm Chùa không?”.

Thấy nhóm thanh niên lạ mặt có thái độ gây hấn, anh V. hoảng sợ tăng ga bỏ chạy. Nhóm này đuổi theo, dùng một vật nghi là súng bắn đạn chì bắn trúng vùng hông bên trái của anh Q.

Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục rượt đuổi qua nhiều tuyến đường và bắn nhiều phát đạn vào bụng và chân anh V. trước khi tẩu thoát.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê đã truy xét, làm rõ 4 đối tượng liên quan đến vụ dùng súng bắn hai nạn nhân là: Võ Trần Đình Dương (SN 2000), Trần Viết Hào (SN 2004), Tôn Thất Trần Thành Tú (SN 2004) và Chế Văn Quốc Tuấn (SN 2002), cùng trú quận Hải Châu. Trong đó, đối tượng trực tiếp dùng súng bắn người là Võ Trần Đình Dương.

Tại Cơ quan công an, các đối tượng khai nhận trước đó có mâu thuẫn với nhóm thanh niên xóm Chùa (phường Hải Châu 2, quận Hải Châu). Dương đặt mua qua mạng 1 khẩu súng bắn đạn chì kèm theo 6 viên đạn với giá 6 triệu đồng.

Rạng sáng 3/7, lầm tưởng anh V. và anh Q. là thanh niên xóm Chùa nên đối tượng truy đuổi và dùng súng tấn công nạn nhân.