Khoảng 18h ngày 21/5, người dân trình báo Công an thị xã Bình Minh vụ nổ súng xảy ra tại khóm 3, phường Thành Phước làm anh L.V.P. (34 tuổi, ngụ tại địa phương) bị thương. 

Công an đến hiện trường xác minh vụ việc. Qua xác minh ban đầu, Nguyễn Tú Kiệt (23 tuổi, ngụ xã Đông Thành) và Nguyễn Minh An (25 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa) xảy ra mâu thuẫn cá nhân với một người tên Thương (ở phường Thành Phước). 

Nguyễn Minh An được xác định trực tiếp nổ súng. Ảnh: E.X

Tối 21/5, Kiệt, An nhậu cùng Trần Kim Tử Long (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa), Đặng Hoàng Phong (17 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh), Trang Hoàng Trung (22 tuổi, ngụ xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn), sau đó cả nhóm kéo đi tìm Thương để "nói chuyện".

Nhóm này chưa nhận dạng được người tên Thương, nhưng An vẫn dùng súng bắn một phát vào người anh P., khi nạn nhân đang đứng trong con hẻm ở phường Thành Phước. Ngoài ra, An còn bắn 2 phát súng vào một quán cà phê. Còn Phong dùng hung khí chém bể kính cửa sổ nhà người dân. 

Cơ quan công an đã mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Riêng Long bỏ trốn.

Lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng, đầu đạn, 4 dao tự chế, 4 xe máy...