Theo điều tra, khoảng 23h30 ngày 14/8, chị N.T.P.L. (17 tuổi, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng từ huyện Xuyên Mộc về xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ.

Cùng lúc, Nguyễn Tấn Tài nhìn thấy chị L. nên bám theo, khi đến đoạn đường nông thôn thuộc ấp Thanh An, xã Láng Dài thì vượt lên chặn đầu xe. Tài chọc ghẹo và xin số điện thoại, nhưng chị L. không cho nên siết cổ, vật ngã cô gái xuống đường.

Bị can Nguyễn Tấn Tài tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Chị L. phản ứng, đạp mạnh vào người Tài và bò dậy chạy ra khu đất trống ven đường hô hoán. Thấy điện thoại chị L. rơi tại hiện trường, Tài lấy rồi tẩu thoát. Nạn nhân sau đó trình báo công an.

Sau hơn 4 tháng truy lùng, Tài bị các trinh sát bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tài đã khai nhận hành vi phạm tội, chiếc điện thoại cướp được hắn ta đã bán với giá 1,6 triệu đồng.

Ngoài hành vi cướp tài sản, cơ quan điều tra đang làm rõ thêm hành vi Hiếp dâm đối với Tài.