Chiều 15/8, Trần Ngọc Sáng, quê TP Phan Rang – Tháp Chàm, bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng điều tra về hành vi Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết.

Trần Ngọc Sáng nghe cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố. Ảnh: Công an Ninh Thuận.

Theo điều tra ban đầu, Sáng có mâu thuẫn với nam thanh niên, 27 tuổi ở phường Đô Vinh, TP Phan Rang – Tháp Chàm. Chiều 25/6, anh ta thủ súng làm bằng kim loại màu đen, có ba nòng, rồi rủ theo người bạn đi tìm thanh niên trên để giải quyết. Khi gặp người cần tìm, Sáng mang súng ra đe dọa.

Sự việc được nạn nhân trình báo cơ quan chức năng, cảnh sát vào cuộc, làm việc với Sáng và thu giữ súng.

Phân viện kỹ thuật hình sự Bộ Công an kết luận, khẩu súng mà Sáng dùng để đe dọa người khác có đủ các bộ phận chính, bắn được đạn nổ, là vũ khí quân dụng.

Trong hồ sơ địa phương, Sáng từng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản.