Chiều nay (9/8), lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ nhóm đối tượng nổ súng làm một người trọng thương vào tối 8/8 tại xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 8/8, đối tượng Nguyễn Bá Trọng (tức Trọng “Phồn”, trú tại xóm 4, xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng) cùng nhóm đàn em đã nổ súng vào nhà hàng xóm là ông Nguyễn Bá Phúc. 

Thời điểm đó, nhà ông Phúc đóng cửa nên không ai bị thương. Cửa kính nhà nạn nhân bị vỡ, sau khi bị bắn vào nhà.

Cùng thời điểm đó, con trai ông Nguyễn Bá Phúc đã gọi điện cho anh Nguyễn Trọng T.A. (SN 1994, người họ hàng với ông Phúc) sang hỗ trợ xem kẻ nào bắn vào nhà mình.

Cánh cửa kính nhà  dân  bị bắn vỡ say vụ nổ súng

Khi Nguyễn Trọng T.A đi đến gần cầu vào nhà ông Phúc thì bị bắn 1 phát súng vào bụng và gục tại chỗ.

Anh T.A. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng). Đến sáng ngày 9/9, anh T.A. được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Nhận được tin báo, Công an xã Nam Hưng phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng cùng cơ quan chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ.

Nguyễn Trọng T.A. bị thương đang được điều trị tại bệnh viện

Khám xét khẩn cấp nhà Trọng “Phồn”, lực lượng chức năng thu giữ được 1 khẩu súng quân dụng K35, nhưng không còn sử dụng được. Đây không phải là khẩu súng các đối tượng sử dụng để gây án.

Đối tượng Trọng "Phồn" cùng nhóm đàn em được xác định là những đối tượng thường xuyên gây ra những vụ việc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, trong đêm, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng liên quan về trụ sở để phục vụ điều tra.

Cơ quan công an đang đấu tranh để làm rõ các tình tiết liên quan.