Hôm nay (5/12), Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Quản Quốc Huy (SN 1993, trú tại huyện Bình Gia) để điều tra hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Điều tra ban đầu cho thấy, tháng 10, nghi phạm Huy chuyển hơn 2 triệu đồng cho một người đàn ông trú tại huyện Bắc Sơn để nhận cháu M (SN 2009, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Cháu bị nghi phạm Huy đưa về làm phục vụ cho các quán hát karaoke ở thị trấn Bình Gia.

Nghi phạm Quản Quốc Huy tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn)

Nghi phạm Huy bắt cháu M khai gian tuổi và trả cho cháu 120.000đ/giờ phục vụ. Được khoảng 10 ngày, cháu M xin nghỉ việc, Huy bắt cháu phải trả nhiều khoản tiền mới được về nhà.

Ngày 29/11, cháu M đến Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo sự việc.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.