
Số lượng hồ sơ tự ứng cử ĐBQH quá khiêm tốn
Kê khai tài sản: Trung thực thì hãy ứng cử
"Nhiều người muốn ứng cử mà không dám"
|
|
|
Ông Nguyễn Sỹ Dũng: Mong cử tri chú ý tìm hiểu về
quyền, nghĩa vụ của mình.
|
“Đó là những người trung thành, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng”, Phó Chủ nhiệm VPQH nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Văn Pha – Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, cho biết đại diện MTTQ tham gia đầy đủ các công đoạn bầu cử để đảm bảo sự thống nhất trong dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu, trong giới thiệu người ứng cử, trong sắp xếp người ứng cử về các đơn vị bầu cử, tránh tâm lý “quân xanh”, “thiệt thòi”.
MTTQ còn là người đôn đốc việc nộp hồ sơ đúng thời hạn (17h ngày 18/3) cũng như việc xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri đối với người ứng cử…
Ông Pha cho biết, trong số 183 người được trung ương giới thiệu ứng cử QH, đến nay mới có 1/3 đã nộp hồ sơ hoàn chỉnh. Ông Nguyễn Sỹ Dũng thì cung cấp thông tin: QH đã giới thiệu 99 ứng cử viên là những người về cơ bản sẽ hoạt động chuyên trách, cùng với ĐB chuyên trách theo phân bổ cho các địa phương, con số 33% ĐBQH chuyên trách khóa XIII (so với 26% khóa XII) có thể khả thi.
“Con số này rất quan trọng vì QH làm việc ngày càng chuyên nghiệp, cần có những ĐB có thể đầu tư nhiều thời gian cho nghiên cứu lập pháp, tham gia các kỳ họp, tiếp xúc cử tri… QH phải là nơi kết hợp giữa những người làm chính sách được chuyên nghiệp hóa và những ĐB kiêm nhiệm có thể đem kinh nghiệm thực tiễn và hơi thở cuộc sống vào nghị trường”, ông Dũng phân tích.
|
|
|
Ông Nguyễn Văn Pha: Mong các
buổi tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử sẽ có đông nhân dân, cử tri tham gia.
|
Để cuộc bầu cử quan trọng năm nay đạt được kết quả tốt nhất, ông Nguyễn Sỹ Dũng mong cử tri chú ý tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình; đồng thời tham gia tích cực, đặc biệt trong quá trình vận động bầu cử của ứng cử viên, không chỉ để giám sát và đánh giá xem ứng cử viên có xứng đáng không, mà còn giúp đời sống chính trị sôi động, dân chủ hơn.
“Cử tri đừng chỉ ‘nghe nói’ hay ‘trông mặt bắt hình dong’ để quyết định người đại diện của mình. Chất lượng ĐBQH phụ thuộc một nửa vào tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị của cử tri, những người đứng ra ủy quyền cho đại biểu”, ông Dũng nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Văn Pha cũng mong các buổi tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử sẽ có đông nhân dân tham gia rộng rãi, dân chủ, để lắng nghe và đánh giá dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên, qua đó giám sát chặt chẽ người đại diện của mình.
“Cử tri cũng cần tự mình đi bầu, không bầu hộ, bầu thay, vì lá phiếu là thể hiện ý chí, nguyện vọng của mỗi cá nhân cử tri”, ông Pha nói.
|
Ông Nguyễn Sỹ Dũng: Những người tự ứng cử chưa nộp hồ sơ nhiều có lẽ do họ đang cân nhắc, hy vọng sẽ có nhiều hồ sơ tự ứng cử được nộp trước khi hết hạn (17h ngày 18/3). Người được giới thiệu hay tự ứng cử đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn và bộc lộ được khả năng đóng góp của mình. Việc tự ứng cử được khuyến khích sẽ thúc đẩy dân chủ lên một bước, nhưng trúng cử hay không xét cho cùng phụ thuộc vào phẩm chất, trình độ và uy tín của ứng cử viên trước cử tri. Người tự ứng cử không có lợi thế như người được giới thiệu là có cơ quan hậu thuẫn, có sự đảm bảo về uy tín, năng lực; nhưng người tự ứng cử có sự chủ động, cân nhắc và cơ hội tự đánh giá bản thân, cùng với niềm tin có thể thuyết phục cử tri. |
Thủy Chung