Sau những thay đổi lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Bayern Munich tiếp tục thực hiện kế hoạch làm mới đội hình hướng đến tương lai.

Bild đưa tin, các quan chức Bayern Munich đang hướng sang Premier League với hai mục tiêu Harry Kane và N'Golo Kante.

Bayern quyết lấy Harry Kane

Bayern vốn có ý định lấy Kane từ tháng trước, nhằm thay thế Robert Lewandowski chuyển sang Barcelona.

Harry Kane là mẫu tiền đạo yêu thích của HLV Julian Nagelsmann. Chính ông là người bày tỏ ý định để Lewandowski ra đi từ khi mùa giải 2021-22 còn chưa kết thúc.

Vì thế, Lewandowski quyết định từ chối gia hạn hợp đồng và yêu cầu được chuyển nhượng ngay lập tức.

Nagelsmann thậm chí công khai nói về Kane trong thời gian cùng Bayern Munich tham dự các trận giao hữu mùa hè.

Điều này khiến Antonio Conte nổi giận. Nhà cầm quân người Italy sau đó lên tiếng chỉ trích Nagelsmann.

Dưới sự phản đối của Conte, Chủ tịch Daniel Levy quyết định từ chối bán Kane cho Bayern. Ban đầu, ông chủ của Tottenham bị thuyết phục bởi khoản tiền thu về (khoảng 120 triệu euro).

Bayern không bỏ cuộc. CEO Oliver Kahn và GĐTT và GĐTT Hasan Salihamidzic tin tưởng họ sẽ buộc Tottenham phải bán Kane trong mùa hè năm sau.

Bởi vì khi ấy Kane bước vào năm cuối hợp đồng với Tottenham. Nếu không bán đội trưởng tuyển Anh cho Bayern, Spurs có nguy cơ mất trắng anh vào năm 2024.

Kante được Bayern liên hệ theo dạng tự do vào hè năm sau

Trong khi đó, Salihamidzic cũng chuẩn bị đàm phán với N'Golo Kante, người đang trong năm cuối hợp đồng với Chelsea.

Kante không có ý định gia hạn với Chelsea, đặc biệt là sau khi Thomas Tuchel bị sa thải.

Mặc dù Kante sắp bước sang tuổi 32, phía Bayern Munich vẫn tin tưởng anh có thể thi đấu đỉnh cao thêm vài năm nữa.

Salihamidzic và các quan chức Bayern đánh giá cao kinh nghiệm của Kante. Tiền vệ người Pháp sẽ giúp rất nhiều để đội ngũ trẻ ở Allianz Arena trưởng thành.