Bayern Munich tiếp tục thắng Barca ở Allianz Arena, dù hiện tại Lewandowski đã ở bên kia chiến tuyến.

Bayern Munich vẫn thắng Barca dù không phải là trận đấu hay của họ

Người ta đã hy vọng chân sút Ba Lan sẽ giúp gã khổng lồ La Liga ‘đổi vận’ tại Cúp C1 khi đến hang Hùm, nhưng anh đã không thể làm điều đó trước Bayern Munich, sau khi chuyển đến Nou Camp ở chuyển nhượng mùa hè.

Chưa kể, ở trận ra quân Cúp C1, Lewandowski ghi ngay 1 hat-trick cùng Barca đè bẹp Viktoria Plzen 5-1.

Xavi đã rất tức giận với Barca, tuyên bố đáng ra đội phải thắng mới đúng. Nhưng chính sự vô duyên từ Lewandowski cũng như đồng đội khiến hàng loạt cơ hội của họ bị bỏ lỡ tiếc nuối.

Bản thân thuyền trưởng Julian Nagelsmann cũng thừa nhận, Barca là đội chơi hay hơn. Tuy nhiên, ông đã chỉ ra vì sao Bayern Munich là người giành chiến thắng chung cuộc.

Thuyền trưởng Bayern mừng vì Lewandowski tịt ngòi. Bởi nếu Barca có bàn thắng trong hiệp 1 thì kết thúc có thể đã khác

Tôi phải thành thật, Bayern Munich không thể tìm thấy cơ hội trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ giải lao, đội làm tốt hơn và chơi nhanh hơn.

Barca tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn chúng tôi. Nhưng chúng tôi cho thấy sự hiệu quả hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn để ghi bàn. Đó là lý do vì sao chúng tôi giành chiến thắng”.

Nagelsmann cũng chia sẻ thêm về cuộc hội ngộ với Lewandowski, tay săn bàn mọi thời đại của Bayern, đã chuyển đến Barca hồi hè:

Tôi vui vì hôm nay, Robert Lewandowski không ghi bàn vào lưới Bayern Munich. Nhưng có thể thấy được sự nguy hiểm của anh ấy”.

Sau 2 trận, Bayern Munich đang dẫn đầu bảng C Champions League với 6 điểm, Barca xếp nhì (3 điểm).