Thời gian qua, Bưu điện Trung ương đã triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) của các cơ quan Đảng và Nhà Nước. Đây là một dự án có tầm quan trọng đặc biệt ở nó sẽ đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ kịp thời, chính xác sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.
Sau một thời gian lắp đặt và vận hành thử, đến nay mạng TSLCD của các cơ quan Đảng và Nhà nước giai đoạn 1 đã hoàn thành với 3 hệ thống trung tâm đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM cùng với thiết bị truy nhập tại Văn phòng TƯ Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc Hội, Văn phòng Chủ tịch nước và các bộ, ngành tới 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc gồm 288 cổng kết nối, tốc độ 100/1.000 Mbps trên cáp quang dành riêng.
Giai đoạn 2 của dự án kết nối thông tin tới tất cả các sở, ban, ngành, quận, huyện với khoảng 3.800 điểm kết nối. Đường trục giữa các trung tâm có tốc độ lên tới 1.200 Mbps, các đường kết nối từ TƯ về tỉnh có tốc độ 155 Mbps đối với các tỉnh, thành trọng điểm và 6 Mbps (sẽ được nâng lên 50 Mbps trong năm 2010) với các tỉnh còn lại. Trong năm 2009, mạng TSLCD đã cơ bản hoàn thành việc triển khai giai đoạn 2 tới nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Mạng TSLCD là đường truyền dành riêng sử dụng phương thức chuyển mạch nhãn đa giao thức trên nền IP và công nghệ phân tách đường kết nối riêng ảo (VPN) đảm bảo việc trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan Đảng và Nhà nước được thực hiện trên một hạ tầng chung có kiểm soát. Mạng có 3 cổng kết nối ra Internet tốc độ 1.000 Mbps đảm bảo cung cấp dịch vụ Internet có bảo mật, an toàn cho các cơ quan Đảng, Nhà nước. Bưu điện Trung ương cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cơ yếu Chính phủ (đơn vị được giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn dữ liệu truyền trên mạng) trong việc thử nghiệm, xây dựng và triển khai các thiết bị mã hóa dữ liệu, thoại, video có tính năng bảo mật ở mức cao nhất. Hiện nay mạng TSLCD đang cung cấp các dịch vụ Internet, hội nghị truyền hình, cho thuê đặt máy chủ và kết nối mạng riêng ảo VPN. Trong thời gian tới sẽ triển khai cung cấp các dịch vụ điện thoại IP, Data Centre, máy chủ Web, Email, IP QoS và các dịch vụ giá trị gia tăng khác.
Từ năm 2007 đến nay, Bưu điện Trung ương đã phục vụ rất nhiều phiên họp của lãnh đạo cấp cao với các Ban của Đảng, họp giao ban trực tuyến của các bộ, ngành, quan trọng nhất là phiên họp trực tuyến của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng với lãnh đạo 63 tỉnh thành trong cả nước được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 31/3/2009. Đây là hội nghị trực tuyến có quy mô lớn nhất trong toàn quốc đánh dấu một bước tiến trong quá trình cải cách hành chính hướng tới xây dựng một chính phủ điện tử trong tương lai, được dư luận xã hội và người dân đồng tình ủng hộ. Đặc biệt vào ngày 2/12/2009 thông qua kết nối trên mạng TSLCD, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có phiên làm việc trực tuyến thảo luận về biến đổi khí hậu trên toàn cầu với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tại New York (Mỹ) và lãnh đạo một số quốc gia ở các châu lục trên khắp thế giới.
Hiện nay, theo quyết định của Thủ tướng và Bộ TT&TT, mạng TSLCD không sử dụng để kinh doanh thu lợi nhuận, nên BĐ Trung ương luôn nắm vững phương châm: trung thành, tận tuỵ, lấy tiêu chí phục vụ nhanh chóng, chính xác, an toàn là mục tiêu cao nhất. Và mặc dù được đầu tư rất lớn nhưng hiện mạng TSLCD vẫn được cung cấp miễn phí, dự tính trong năm 2010 sẽ thu cước với mức giá chỉ bằng 30% so với các dịch vụ hiện có.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 24 ra ngày 24/2/2010