- Bé Minh được đưa tới phòng khám trong tình trạng hôn mê, toàn thân bầm tím và tử vong sau đó.

Ngày 3/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tạm giữ Nguyễn Thị Kim Th. (31 tuổi) và Nguyễn Hoàng H. (33 tuổi) để làm rõ cái chết của bé trai Tuấn Minh (3 tuổi, con trai của Th.).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, bé Minh được đưa đến Phòng khám đa khoa khu vực Long Hải (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trong tình trạng hôn mê, toàn thân bầm tím.

Dù được các bác sĩ cấp cứu nhưng bé đã tử vong sau đó.

Ngay khi vụ việc xảy ra, công an huyện Long Điền vào cuộc điều tra; tiến hành mời mẹ bé trai cùng người tình Nguyễn Hoàng H. lên làm việc.

Qua lời khai ban đầu, cả 2 người này thừa nhận có đánh bé Tuấn Minh. Sau đó bé đã ngã từ giường xuống nền nhà.

Theo Th, cậu con trai 3 tuổi có tiền sử bệnh động kinh.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, công an huyện Long Điền đã bàn giao Th. và H. cho PC45 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Thạch Quý