Một bé gái 4 tuổi ngã xuống đường và bị một chiếc xe hơi chạy qua. May mắn thay, cô bé không bị làm sao dưới gầm xe.


Máy quay an ninh ghi lại cảnh cô bé Jyoti Choudhary đã bị ngã khi đang tha thẩn chơi trên một con phố ở thành phố New Delhi, Ấn Độ.

Trong lúc Jyoti vẫn nằm sấp trên đường, một chiếc xe hơi đã lao vọt qua. Tuy nhiên, cô bé không hề hấn gì và tự mình đứng dậy sau vụ tai nạn.

Raj Singh, người làm việc gần đó, đã chạy về phía Jyoti.

"Con bé rất sợ hãi và bật khóc nhưng đã bình tâm lại một vài phút sau đó. Tôi đã kiểm tra xem con bé có làm sao không, nhưng có vẻ như nó không hề hấn gì. Thật là kỳ diệu!".

Meenu, mẹ của Jyoti, nói "tôi ở nhà chăm đứa út khi Jyoti ra khỏi nhà". "Lẽ ra tôi phải chú ý tới con. Tôi sẽ không thể tha thứ cho mình nếu có chuyện gì xảy ra với nó".

Sầm Hoa