Sáng nay (22/9), một lãnh đạo Công an thị trấn Quang Minh (huyện Mê Linh, TP Hà Nội), xác nhận thông tin một công nhân môi trường vừa phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trong xe chở rác.

{keywords}
Khu vực phát hiện bé gái bị bỏ rơi. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 21/9, một nữ công nhân môi trường trong khi làm việc đã bất ngờ phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trong xe chở rác nên đã đưa cháu bé đến trạm y tế để ổn định sức khỏe cho cháu, đồng thời thông báo cơ quan chức năng.

Theo vị lãnh đạo Công an thị trấn Quang Minh, cháu bé rất xinh xắn, được mặc quần áo, để trong chiếc giỏ nhựa, lúc phát hiện cháu không khóc. Qua thăm khám, sức khỏe cháu ổn định. Chính quyền địa phương đã thông báo lên thông tin truyền thanh để người thân cháu đến nhận.

Bé gái xinh xắn bị bỏ rơi trong xe chở rác kèm lời nhắn con khổ quá - Ảnh 2.

Bé gái bị bỏ rơi đang được tạm bàn giao cho một gia đình chăm sóc. Ảnh: CTV

Cháu bé bị bỏ rơi kèm dòng chữ "con khổ quá, không thể nuôi được, đành phải cho. Nhờ ai nhặt được nuôi giúp".

Hiện, chính quyền địa phương đã tạm bàn giao bé gái này cho một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi.

Đục tường giải cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường ở Hà Nội

Đục tường giải cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường ở Hà Nội

Người dân vừa giải cứu một bé trai sơ sinh bị bỏ trong khe tường giữa hai ngôi nhà tại số 45 Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Theo NLĐ