Sau khi va chạm với xe máy, xe đầu kéo kéo rơ-móc dừng lại. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên từ dưới gầm xe.

Tai nạn xảy ra vào trưa ngày 4/6 trên đường dẫn từ đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây hướng ra đại lộ Mai Chí Thọ (P. Bình Trưng Tây, Q.2, TP.HCM). 

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Nhiều người chứng kiến thuật lại, vào thời điểm trên, một phụ nữ chở con trên xe máy lưu thông từ vỉa hè băng cắt qua đường dẫn để rẽ về hướng hầm vượt sông Sài Gòn. 

Ngay lúc này, xe đầu kéo 50LD 011.13 của công ty TNHH Korea Express Saigon Logistics đang đổ dốc cao tốc xuống đường dẫn ra đại lộ. Tài xế xe đầu kéo không kịp xử lý đã tông cực mạnh vào xe máy, cuốn gọn cả xe và người vào gầm lôi đi hơn 10m mới dừng hẳn.

Bà con chung quanh đổ xô đến. Từ dưới gầm xe tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ vang lên. Máu nhuộm đỏ 2 chân bé. Gần đó, cũng dưới gầm xe, mẹ bé nằm bất động trên vũng máu.

{keywords}
Hình ảnh xe đầu kéo cuốn 2 mẹ con dưới gầm

Mọi người đã tìm cách đưa bé ra ngoài chuyển ngay đến bệnh viện cấp cứu. Không lâu sau đó, người nhà của nạn nhân tìm đến kêu khóc thảm thiết dưới nắng nóng gay gắt.

Danh tính nạn nhân được xác định là Lê Thị Lan (44 tuổi, ngụ Q. 2) bị bánh xe đầu kéo cán qua người chết tại chỗ. Bé Lê Thị Kim Phương (9 tuổi) được mẹ chở theo xe bị cán qua chân, chấn thương khá nặng.

Lực lượng chức năng đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc và điều tiết giao thông. Phải đến gần 13g hiện trường mới được giải quyết xong.

Trần Chánh Nghĩa