UBND thị trấn Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang tìm người thân của một bé gái bị bỏ rơi ở cánh đồng Cồn Dinh, thuộc tổ dân phố Phú Xuân (thị trấn Lộc Hà).

Trước đó, khoảng 3h sáng 22/10, anh Nguyễn Thái Học cùng vợ là Nguyễn Thị Như ra cánh đồng Cồn Dinh gần nhà. Họ phát hiện bên bờ ruộng có một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong chiếc chăn nhung, tình trạng sức khỏe yếu, cơ thể lạnh tím tái.

{keywords}
Bé sơ sinh bị bỏ rơi hiện đã ổn định sức khỏe

Vợ chồng anh Học đã bế cháu bé vào trạm y tế xã cấp cứu. Hiện sức khỏe bé gái sơ sinh đã ổn định.

Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà, Văn Thành Đô cho biết, đơn vị tạm bàn giao bé gái cho một gia đình ở địa bàn chăm sóc.

“Bé gái nặng 3 kg, không có dị tật gì. Chúng tôi đã thông báo tìm người thân của bé. Quá thời hạn 7 ngày kể từ khi thông báo nếu cha mẹ bé không đến nhận con, chúng tôi sẽ làm giấy khai sinh và các thủ tục liên quan đến việc cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật”, ông Đô nói.

Thiện Lương

Bác sĩ chung tay hỗ trợ bệnh nhân vùng lũ, đưa về tận quê

Bác sĩ chung tay hỗ trợ bệnh nhân vùng lũ, đưa về tận quê

Những bệnh nhân đang điều trị tại Hà Nội có nhà ngập lụt đều được bệnh viện hỗ trợ tiền và tổ chức chuyến xe đưa về quê.