Ngày 23/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực An Giang cho biết, các bác sĩ vừa cứu bé trai bị chó béc giê cắn

Theo đó, trưa 22/5, bé B. (3 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, An Giang) chơi đùa cùng với người chị. Khi chạy ngang qua con chó khoảng 20kg, bé bị con vật cắn vào người, gây thương tích nặng. 

Vết thương trên cơ thể bé được bác sĩ xử lý. Ảnh: BVCC

Bé B. được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực An Giang cấp cứu trong tình trạng chấn thương đầu, bụng rách hai vết lớn. Bé bị tổn thương phần phúc mạc bụng. 

Bệnh nhi được bác sĩ truyền dịch, giảm đau, đắp gạc ấm lên phần ruột, chụp X-quang não, siêu âm và quyết định mổ.

Hiện bé đã ổn định, có thể ăn cháo, tuy nhiên tinh thần còn hoảng sợ.

Con chó béc giê cắn bé B. được gia đình nuôi trong nhà nhiều năm qua. 

Người đàn ông tử vong sau khi bị chó cắn

Người đàn ông tử vong sau khi bị chó cắn

Từ đầu năm đến nay, Nghệ An có 5 trường hợp tử vong do bệnh dại. Các ca bệnh đều có yếu tố dịch tễ phức tạp và khó điều tra nên khi bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng thì đã quá muộn.