Ngày 15/12, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai, trường hợp tử vong nghi do nhiễm virus dại là bà N.T.Y (SN 1974, ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa).

Trước đó, tối 12/12, bà Y. có các biểu hiện sợ nước, sợ gió và hoảng sợ. Sáng 13/12, bà được người thân đưa vào bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ngày 15/12, bệnh nhân tử vong.

Đồng Nai vừa ghi nhận một trường hợp tử vong nghi do nhiễm virus dại sau khi bị chó cắn. Ảnh: T.C

Qua điều tra dịch tễ của Trung tâm Y tế TP Biên Hòa (Đồng Nai), bệnh nhân bị chó nhà hàng xóm cắn khoảng 4 tháng trước. Vị trí cắn ở môi và dưới cánh mũi bên phải, vết cắn chảy máu ít và không đau. Sau khi bị chó cắn, bà Y. rửa vết thương bằng nước muối sinh lý và chủ quan không đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại, không đi đến cơ sở y tế khám và điều trị.

Thời điểm nạn nhân bị cắn, con chó không có triệu chứng nghi dại và không rõ tiền sử tiêm chủng dại. Sau khi cắn bà Y., con chó mất tích nên không thể theo dõi.

Trung tâm y tế TP Biên Hòa đã tiến hành phun hóa chất khử trùng tại khu vực nhà bệnh nhân, đồng thời, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần.