Ngày 1/3, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thông tin các bác sĩ đã phẫu thuật, hồi sức cấp cứu thành công một bệnh nhi bị chấn thương rất nặng do tường đè sập lên ngực phải, vỡ phổi.

Trước đó, trong lúc chơi ở nhà, cháu N.V.D. (8 tuổi, trú huyện Thanh Chương) trèo tường bờ rào, bất ngờ tường đổ đè trúng người.

Ngay lập tức, người nhà đưa cháu xuống bệnh viện tuyến huyện để cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, bé được chuyến đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Bệnh nhi tới viện trong tình trạng sốc mất máu do đa chấn thương, kích thích vật vã. Bé được đặt nội khí quản, truyền dịch, truyền máu, chống sốc, cấp cứu ngừng tim...

Ê-kíp các y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phẫu thuật cho cháu D. Ảnh: H.Y

Ngay sau đó, hệ thống báo động đỏ được kích hoạt toàn bệnh viện. Bệnh nhi được chuyển thẳng lên khoa gây mê hồi sức để tiến hành phẫu thuật.

Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Thị Quỳnh Anh, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực ngoại nhận định, cháu D. bị đa chấn thương, nhập viện trong tình trạng rất nặng, suy hô hấp và suy tuần hoàn diễn tiến rất nhanh.

Các bác sĩ đã đặt lại dẫn lưu màng phổi mới, hút ra 700ml máu và khí, giúp giảm áp lực cho lồng ngực. Ngoài ra, bệnh nhân còn được truyền dịch và chế phẩm máu, cấp cứu ngừng tim, duy trì vận mạch để đảm bảo huyết động. 

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của cháu bé đã dần ổn định.

Việt Hòa