W-cong vien11.jpg

Khởi công tháng 10/2020, Công viên phần mềm số 2 trên đường Như Nguyệt (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có tổng diện tích xây dựng gần 28.600m2, với các khối nhà văn phòng làm việc 8-20 tầng. Đây là công trình trọng điểm của thành phố, dự kiến có 6.000 kỹ sư công nghệ thông tin làm việc. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng từ ngân sách TP Đà Nẵng.

W-cong vien12.jpg

Công viên phần mềm số 2 nằm ở vị trí dưới chân cầu Thuận Phước, ven sông Hàn. Đến tháng 10/2022, dự án cơ bản hoàn thành hạ tầng, đường nội bộ, khuôn viên và các khối nhà làm việc nhưng phải tạm dừng thi công do chưa có quy định về quản lý, sử dụng và khai thác công viên phần mềm được đầu tư bằng ngân sách nhà nước. Đây chính là vướng mắc chính đối với dự án này nên TP Đà Nẵng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ "gỡ vướng".

cong vien

Đến ngày 1/2/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 144/2016 quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng. Nhờ vậy, TP Đà Nẵng có thể tái khởi động lại dự án.
Theo Nghị định mới, khu công nghệ thông tin tập trung công viên phần mềm Đà Nẵng được xác định là tài sản kết cấu hạ tầng thông tin; UBND thành phố Đà Nẵng là cơ quan quản lý Nhà nước; Hội đồng nhân dân thành phố được xem xét, quyết định đầu tư, nâng cấp, mở rộng, phát triển từ nguồn ngân sách địa phương. Việc quản lý, khai thác công viên phần mềm phải đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch. Đơn vị quản lý, khai thác phải là đơn vị công lập của UBND TP Đà Nẵng và việc tổ chức khai thác cần được lập đề án, do UBND TP phê duyệt. Lựa chọn đơn vị cung cấp hạ tầng, dịch vụ trong khu công nghệ thông tin tập trung phải thực hiện theo hình thức đấu giá. Đơn vị quản lý có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền thu được từ khai thác vào ngân sách Nhà nước.

W-cong vien15.jpg

Chiều 15/5, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã cùng các sở, ngành kiểm tra hiện trạng dự án. Tại đây, đại diện Sở TT&TT TP Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các thủ tục tại dự án.

Sau khi nghe ý kiến, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết, đây là dự án được người dân quan tâm, đồng thời yêu cầu Sở TT&TT Đà Nẵng chậm nhất trong tháng 8/2024 phải hoàn thành các đề án khai thác hạ tầng, phương án giá mặt bằng và dịch vụ cho thuê để đấu giá và các thủ tục cần thiết khác để sớm đưa dự án vào sử dụng.

W-cong vien1.jpg

Ghi nhận của PV.VietNamNet, dự án Công viên phần mềm số 2 đã hoàn thành thi công phần thô. Tại dự án chỉ có một số bảo vệ túc trực trong coi tài sản.

W-cong vien.jpg

Khu vực nhà xe đã hoàn thành.

W-cong vien5.jpg

Bên trong các khối nhà trang thiết bị chưa được lắp đặt.

W-cong vien8.jpg

Vật liệu thi công ngổn ngang trong các tòa nhà.

W-cong vien3.jpg

Một số khuôn viên trong dự án được sử dụng để trồng rau.

W-cong vien4.jpg

Xung quanh các phần đất dự án bỏ trống, cỏ mọc um tùm.

W-công viên.jpg

Phía ngoài dự án thành nơi xả rác.