Một nhóm nam giới mặc áo choàng đỏ-trắng tản qua khu vực đón tiếp. Các cô gái
đi giày cao gót ngồi ở một quán bar trong làn khói thuốc mờ, tán gẫu với khách
hàng và cười khúc khích.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
Được xây dựng với chi phí hơn 6 triệu Euro và mở cửa năm 2008, Paradise gồm
một nhà hàng, một rạp chiếu phim, một spa và 31 phòng riêng dành cho hàng trăm
đàn ông muốn vui thú tình dục mỗi ngày.

Paradise có 31 phòng riêng, một rạp chiếu phim và một nhà hàng.
Đức hợp pháp hóa mại dâm vào năm 2002, tạo ra một ngành mà giờ đây được cho
là giá trị 16 tỷ Euro/năm. Công nhận mại dâm là một nghề như bao nghề khác, cách
làm này đã đưa nhiều cô gái ra khỏi vòng kiểm tỏa của những tú bà bán dâm lậu.
Các lao động tình dục ở Đức giờ có thể đóng quỹ lương hưu và tham gia bảo hiểm y
tế.
"Bạn cảm thấy an toàn và bạn được bảo vệ. Không giống như trên đường phố, nơi
bạn không biết điều gì xảy ra với một người đàn ông", Hannah, 22 tuổi, tới
Stuttgart sau 2 năm làm việc trong một nhà thổ ở Berlin, thú nhận.

Paradise phục vụ hàng trăm đàn ông mỗi ngày.
Số lượng gái "bán hoa" ở Đức hiện được cho là đã tăng gấp đôi, lên khoảng 400.000 người trong vòng 20 năm qua. Chiếm ưu thế trên thị trường mua bán dân này hiện nay là các "siêu nhà thổ", cung cấp đủ loại dịch vụ tình dục, cho các du khách là chủ yếu.
Nhiều phụ nữ hiện đang làm việc tại Paradise Stuttgard đến từ các quốc gia
Đông Âu như Romania và Bulgaria.
Thanh Hảo (Theo BBC)
