Mới đây, các phóng viên của trang Inven đã có dịp ghé thăm trụ sở “đầu não” của Riot nằm tại Los Angeles, Mỹ. Cây viết Seok “Lasso” Joon-kyu đã chia sẻ rằng, anh và nhiều đồng nghiệp khác đã nhiều lần ghé thăm các LCS Studio, nhưng vẫn chưa có dip “mục sở thị” cơ quan làm việc của Riot.

Tuy nhiên, kỳ vọng của anh đã được đáp ứng và cảm thấy “rất xúc động” khi đã nhận được email xác nhận đồng ý cho vào thăm quan trụ sở từ phía Riot.

Vé mời điện tử của Riot gửi tới Lasso và đồng nghiệp ghi rõ giờ vào thăm quan là 10g00 ngày 03/5/2017. Đặc biệt, Riot đề ra yêu cầu rõ ràng là không được phép quay phim, chụp hình khi chưa nhận được sự đồng ý.


Trên đường tới trụ sở Riot

Cảnh quan bên ngoài

Biểu tượng của công ty được đặt bên ngoài

Phía đằng sau...

Cổng chính

Khu vực chờ lễ tân

Một bộ truyện tranh phác họa lại những nhân viên của Riot

Nhân viên của Riot bắt đầu làm công việc "dẫn tour" cho khách tham quan

Tập hợp những bức tranh biếm họa liên quan đến LMHT

Hồ Máu (W) của Vladimir

Poppy và Blitzcrank

Phóng viên của Inven bắt đầu đi vào những khu vực không được phép chụp hình và họ mô phỏng lại chúng bằng trí nhớ

Quán rượu của vùng Bilgewater cũng được Riot mô phỏng lại

Cách bài trí không gian bên ngoài quen thuộc của nhiều PC Bang tại hàn Quốc cũng được Riot tái hiện

Trụ sở Riot hay PC Bang Hàn Quốc đây?

Dĩ nhiên những chiếc máy tính ở đây tốt hơn hản các PC Bang thông thường

Bất ngờ khi LMHT không phải là tựa game duy nhất được cài đặt sẵn trên các máy tính

Mỳ tôm Hàn Quốc cũng có sẵn trong các maý bàn hàng tự động

Riot cũng thiết kế các phòng thi đấu ngay trong trụ sở

Hai bên Đội Đỏ & Đội Xanh với màu sắc đặc trưng y hệt trong LMHT

Riot dành riêng một góc trưng bày những kỷ vật lưu niệm của họ

Chuyến thăm quan trụ sở Riot "ngắn hơn nhiều so với tưởng tượng", phóng viên trang Inven viết

Chịu (Theo Inven Global)