Ghi nhận của VietNamNet chiều nay (28/1) cho thấy, tại các bến xe khách tại Hà Nội đều vắng vẻ, lượng khách thưa thớt. 

Ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc Bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai) cho P.V VietNamNet biết năm nay bến xe "rất đìu hiu". Lượng xe chạy chỉ còn 1/3 so với thời điểm dịp Tết các năm trước. Theo ông Lập, khách đến bến xe cũng rất thưa thớt. 

Tại bến xe Mỹ Đình, dù đang là cao điểm người dân về quê ăn Tết nhưng tại bến xe, khung cảnh đìu hiu, lác đác xe khách nằm chờ tại bến đợi khách.

 

{keywords}
Bến xe Mỹ Đình đìu hiu trong những ngày cận Tết Nhâm Dần 2022

Theo Ban quản lý bến xe, lượng xe xuất bến hiện nay chỉ bằng 20% so với trung bình cùng kỳ mọi năm, với lượng khách chỉ khoảng 30% thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19. Khu vực quầy bán vé tại một số bến xe đều vắng bóng khách mà chỉ có một vài nhân viên bán hàng.

Tương tự, tại bến xe Giáp Bát, số lượng người mua vé tại các nhà xe cũng rất vắng vẻ. Theo lãnh đạo bến xe Giáp Bát, thời điểm hiện tại, lượng khách dịp Tết Nhâm Dần chỉ trên dưới 30% so với các năm trước. Toàn bến đang có khoảng 400 lượt xe/ngày, lượng khách từ 800 - 1.000 khách/ngày.

{keywords}
Khu vực sảnh bến xe Mỹ Đình không còn cảnh chen chúc vào những dịp cuối năm
{keywords}
Lượng khách đến bến xe Mỹ Đình thưa thớt 
{keywords}
Khu vực bãi đỗ xe cũng chỉ lác đác vài người
{keywords}
Đa phần là khách tại các tỉnh phía Bắc
{keywords}
Một gia đình xếp hành lí trước khi lên xe về quê
{keywords}
Có những xe chỉ vài khách mua vé
{keywords}
Cảnh đìu hiu tại bến xe ngày cuối năm
Cảnh tượng lạ chưa từng có ở bến xe Hà Nội ngày cận Tết

Cảnh tượng lạ chưa từng có ở bến xe Hà Nội ngày cận Tết

Lượng xe vào bến rất ít do không có khách vào bến đang là thực trạng chung tại các bến xe Hà Nội những ngày cận Tết. 

Đoàn Bổng