Ngày 3/5, tại sân bay Tân Sơn Nhất, dự báo có khoảng 750 chuyến bay với gần 115.000 lượt khách, trong đó khoảng 65.000 khách trên các chuyến từ miền Bắc, miền Trung trở lại TP.HCM.

Dù lượng khách tăng cao nhưng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất không xảy ra tình trạng quá tải và ùn tắc, cả trong sân bay lẫn các tuyến đường xung quanh. 

Ghi nhận lúc 17h tại sân bay Tân Sơn Nhất, các chuyến bay từ miền Bắc, miền Trung liên tục đáp xuống để đưa người dân trở lại TP.HCM. 
Hành khách đợi lấy hành lý ở sân bay Tân Sơn Nhất không đông. 
Tại cửa ga đến ga quốc nội, hành khách liên tục di chuyển mà không gặp phải cảnh ùn ứ
Hành khách đón taxi để về nhà
Tại các bến xe Miền Đông mới, Miền Đông hiện hữu, Miền Tây... đông đúc hành khách quay trở lại TP nhưng không xảy ra quá tải, chen lấn; thuận lợi lấy hành lý và di chuyển về nhà. 
Xe khách vào bến xe Miền Tây để trả khách từ Hà Tiên (Kiên Giang) quay trở lại TP.HCM.
Chiều nay, phà Cát Lái, phía huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - cửa ngõ phía đông TP.HCM cũng khá thông thoáng. 
Người dân không phải đợi quá lâu để qua phà Cát Lái chiều 3/5.
Bến phà Cát Lái huy động 8 phà và 100% nhân sự để tổ chức điều tiết tần suất, ưu tiên chở khách từ Đồng Nai sang TP.HCM để giảm ùn tắc