Ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực nhà ga quốc nội rất đông người xếp hàng chờ làm thủ tục. Tại các quầy check-in, hành khách xếp hàng nối dài chờ đợi.

Các tuyến đường xung quanh sân bay như Hồng Hà, Bạch Đằng, Trường Sơn, Phan Thúc Hoàn, Cộng Hòa, Nguyễn Văn Trỗi chật cứng các phương tiện. Càng về chiều tối, kết thúc ngày làm việc để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, người dân đổ ra đường càng đông khiến giao thông tại khu vực này bắt đầu ùn tắc.

Hôm nay sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 761 chuyến bay với gần 127.000 lượt khách đi lại. Trong đó, lượng khách đi đạt hơn 72.000 người; số khách đến đạt gần 55.000 người.

Cao điểm phục vụ nghỉ lễ diễn ra trong 6 ngày (từ 28/4- 3/5), sân bay này phục vụ 4.466 chuyến bay với tổng lượng khách đạt 755.910 người, trung bình mỗi ngày có hơn 126.000 khách qua sân bay. So với năm 2022, tổng số chuyến bay tăng 18,03% và tổng số khách tăng 32,79%. Càng về chiều tối lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất càng đông.

Một em nhỏ gục ngủ trên xe đẩy hành lý trong lúc người lớn làm thủ tục bay tại quầy check-in của Vietnam Airlines.

Chiều cùng ngày, tại bến xe Miền Đông nhộn nhịp hành khách về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Các tuyến đường xung quanh như Đinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh luôn trong tình trạng quá tải.

Bến xe Miền Đông hiện hữu hiện chỉ phục vụ các tuyến Tây Nguyên, miền Đông. Hầu hết các tuyến xe này có lịch xuất phát vào buổi tối, tuy nhiên lo sợ kẹt đường nên nhiều người ra bến xe sớm. Trong ảnh, nhiều hành khách tranh thủ ngủ lúc chờ đợi xe xuất bến.

Theo ông Đỗ Phú Đạt - Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), dự báo hành khách đi lại trong dịp lễ tới sẽ tăng hơn 120% so với cùng kỳ do được nghỉ dài ngày. Cao điểm ngày 28/4 có gần 18.000 khách, ngày 29/4 là khoảng 14.000 khách.

Tại cửa ngõ phía Tây, càng về chiều muộn, các tuyến đường đổ về bến xe Miền Tây, trục quốc lộ 1A xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Cảnh ùn tắc kéo dài theo các hướng trên quốc lộ 1, Kinh Dương Vương đoạn qua vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân).

Ô tô, xe máy nối dài trên đường Kinh Dương Vương để ra QL1 theo hướng về các tỉnh Miền Tây.

Hàng nghìn phương tiện từ TP.HCM đổ về các tỉnh miền Tây. Đoạn từ nút giao vòng xoay An Lạc về nút giao quốc lộ 1A - Nguyễn Văn Linh kẹt cứng. 

Đường kẹt cứng, xe cứu thương mắc kẹt giữa dòng xe máy, liên tục bấm còi hụ để xin nhường đường nhưng bất lực

Bên trong bến xe Miền Tây hành khách chen chúc chờ mua vé. Các tuyến xe đi các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau... luôn trong tình trạng 'cháy vé'.

Chị Trần Thị Nhi (quê Kiên Giang) cho biết, đến bến xe Miền Tây mua vé trực tiếp nhưng nhà xe báo hết chỗ nên đành quay trở lại nhà trọ. 

Nhiều người không thể về quê ngay tối nay. "Nếu không mua được vé xe khách, ngày mai gia đình tôi đành phải chạy xe máy về quê. Ở lại thành phố 5 ngày, biết bao chi phí nên đành chấp nhận cực một chút" - chị Thanh (ngụ Tiền Giang) cho hay.

Hành khách chờ đợi bên trong bến xe Miền Tây.