bệnh suy tim

Cập nhập tin tức bệnh suy tim

Suy tim ở tuổi 30, chàng trai phải cân nhắc khi quan hệ tình dục

Chàng trai đột nhiên khó thở khi đi lại cũng như ngồi nghỉ, phải nhập viện khi chân tay đã phù. Bác sĩ chẩn đoán anh bị suy tim độ 3, chỉ được hoạt động nhẹ trong thời gian đầu.

Hay hồi hộp, đánh trống ngực có thể bạn đang mắc bệnh lý nguy hiểm

Theo bác sĩ, người bệnh suy tim có biểu hiện khó thở khi gắng sức, hoạt động thể lực bị giảm, dễ mệt và yếu sức, thường thấy hồi hộp, đánh trống ngực…

Tỷ lệ tử vong ở người suy tim cao hơn cả ung thư máu và đại trực tràng

Khoảng 200 triệu người trên thế giới mắc bệnh suy tim. Khoảng 50% người bệnh sẽ tử vong sau 5 năm mắc bệnh, cao hơn tỷ lệ tử vong của một số loại ung thư.