Ngày 8/3, một cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết, anh Lương Văn Quyền (SN 1986, trú tại huyện Việt Yên, Bắc Giang), nạn nhân trong vụ chém người tại số nhà 04 đường Xương Giang vào tối 6/3, vẫn đang được điều trị tích cực.

Tối 6/3, bệnh nhân nhập viện với rất nhiều vết thương trên cơ thể. Hiện tại, các chỉ số sinh tồn đang ổn định, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ vụ án giết người này.

{keywords}
Hiện trường xảy ra vụ việc 


Theo đó, vào hơn 21h tối 6/3, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của Công an TP. Bắc Giang về vụ án tại địa chỉ trên. Sau vụ đâm chém, anh Lương Văn Quyền bị thương nặng.

Đến 4h ngày 7/3, đối tượng Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959, trú phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang) đã ra đầu thú về hành vi "giết người".

Cơ quan công an cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, con của ông Hoàn) về hành vi "giết người".

Quá trình điều tra xác định, do mâu thuẫn từ trước, khoảng 21h20' ngày 6/3, bố con Hiệp đến nơi ở của chị Nguyễn Thị Hậu (SN 1986, trú tại phường Trần Phú, TP. Bắc Giang).

Tại đây, đối tượng Hoàn và Hiệp xảy ra xô xát với chị Hậu và anh Lương Văn Quyền (là bạn chị Hậu), sau đó anh Quyền bị hai cha con ông Hoàn dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát làm bị thương nặng.

{keywords}
Hai bố con gây ra vụ đâm chém ở Bắc Giang

Quá trình xảy ra xô xát, anh Quyền dùng dao chống trả khiến Hiệp bị thương. Tại hiện trường, công an thu giữ 3 con dao, 1 chiếc gậy bóng chày.

Nhị Tiến 

Tạm giữ 2 bố con gây ra vụ đâm chém kinh hoàng ở Bắc Giang

Tạm giữ 2 bố con gây ra vụ đâm chém kinh hoàng ở Bắc Giang

Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ 2 bố con nghi phạm gây ra vụ đâm chém kinh hoàng khiến 1 nạn nhân nguy kịch.