Theo 19Fortyfive, trong ngày 17/8 (giờ địa phương), tại Diễn đàn Quân sự Kỹ thuật Quốc tế Army-2022, Phó Thủ tướng Nga - Denis Manturov tuyên bố, tiêm kích thế hệ thứ 5 mới nhất của nước này, Sukhoi Su-75 Checkmate (Chiếu tướng) sẽ thực hiện chuyến bay thử đầu tiên vào năm 2024.

Sau thông báo của Phó Thủ tướng Manturov, ông Denis Manturov - Bộ trưởng Bộ Công thương đã có trình bày chi tiết về chương trình phát triển của Su-75 và giải thích lý do chuyến bay thử nghiệm đầu tiên được rời sáng năm 2024, thay vì năm 2023 như dự kiến ban đầu.

Bản vẽ thiết kế Su-75. Ảnh: OAK

Su-75 lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2021, tại triển lãm hàng không quốc tế Dubai Airshow. Thời điểm đó, các quan chức Nga cho rằng, năng lực tác chiến của tiêm kích này sẽ tương đương với F-35 của Mỹ, nhưng có chi phí sản xuất và vận hành rẻ hơn rất nhiều.

Su-75 Checkmate là tiêm kích sử dụng 1 động cơ đốt trong tên Saturn izdeliye 30, điều khiến chiến cơ này trở thành một tiêm kích thế hệ thứ 5 đúng nghĩa. Nguyên mẫu của Checkmate dài hơn 17m, có sải cánh gần 12m, có tải trọng chiến đấu tối đa 7.400kg, tầm bay khi không có thùng nhiên liệu bên ngoài là 2.900km. Tốc độ tối đa của chiến cơ này là 2.200 km/h, được ứng dụng công nghệ tàng hình và có thể mang 5 tên lửa không đối không ở nhiều tầm bắn hoặc các loại vũ khí khác.

Nguyên mẫu Su-75 được giới thiệu tại Dubai năm 2021. Ảnh: Rostec

Hiện tại, nguyên mẫu Su-75 chỉ trang bị radar H036 Belka (tương tự Su-35 và Su-57 hiện tại), nhưng sẽ được nâng cấp lên radar ROFAR (radar mảng pha quang lượng tử). Bên cạnh việc được trang bị hệ thống radar có phạm vi phát hiện mục tiêu lên tới 450km, các tên lửa siêu thanh cũng sẽ được đưa lên Su-75 trong tương lai.

Điểm hấp dẫn của Su-75 có lẽ nằm ở giá cả, khi Moscow cho rằng giá bán của 1 chiếc tiêm kích sẽ chỉ rơi vào khoảng 30 triệu USD. Đây là một mức giá gây choáng váng, khi Dassault Rafale của Pháp có giá 90 triệu USD, F-35 của Mỹ có giá 100 triệu USD, F-16V có giá 60 triệu USD. Thậm chí, khi so sánh với những người anh em trong gia đình Sukhoi, Su-75 còn rẻ hơn Su-30 (80 triệu USD) và Su-35 (92 triệu USD).

Việt Dũng

Nga điều tiêm kích xua đuổi máy bay Anh xâm phạm không phậnMột máy bay trinh sát của không quân Anh đã xâm phạm không phận của Nga, khiến Moscow phải điều động tiêm kích MiG-31 tới để xua đuổi.