Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ khẳng định Bỉ cam kết tăng nguồn tài trợ ODA cho Việt Nam cũng như hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp.

 


Ông Didier Reynders cho hay trong cuộc trao đổi với báo chí chiều 13/3, ngay sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ tháp tùng Thái tử Philippe và Công nương Mathilde, đang ở thăm Việt Nam, theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

 

Lần thứ ba thăm chính thức Việt Nam, Thái tử và Công nương Bỉ đến Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao, trong đó có 300 doanh nghiệp hàng đầu của Bỉ đến Việt Nam tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh. Chuyến thăm cũng nhằm khởi động chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bỉ (2013).

 

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thái tử Philippe cũng như tầm quan trọng của đông đảo các doanh nghiệp và hiệu trưởng các trường đại học Bỉ tháp tùng Thái tử sang Việt Nam lần này, thể hiện quyết tâm của Hoàng gia, Chính phủ liên bang, các vùng và cộng đồng của Bỉ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên là cơ sở hạ tầng cảng biển và dịch vụ hậu cần, giao thông vận tải, công nghệ xanh, y tế, giáo dục - đào tạo, hợp tác phát triển…

 

Tại Hà Nội, Thái tử và Công nương Bỉ cùng đoàn đại biểu cấp cao đã có cuộc gặp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

 

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Didier Reynders, điểm nhấn của chuyến thăm Việt Nam là sự hiện diện của phái đoàn doanh nghiệp đông đảo. Bỉ mong muốn tạo sự chuyển biến trong hợp tác kinh tế vốn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng. Năm 2011, kim ngạch song phương mới đạt 1,6 tỷ USD.

 

Bỉ hiện xuất sang Việt Nam chủ yếu là hóa chất, thuốc, thiết bị máy móc, sắt thép và các kim loại khác; Việt Nam xuất sang Bỉ giày dép, dệt may, rau củ…

 

Tổng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) từ các công ty Bỉ vào Việt Nam hiện khoảng 108 triệu USD, chủ yếu ở các lĩnh vực quan trọng như phát triển cảng, công nghiệp thực phẩm, sản phảm hóa chất và dược phẩm, đá quý và chế tác đá tự nhiên, hàng da thuộc và hệ thống chiếu sáng công cộng…

 

Phó Thủ tướng Bỉ cho rằng các lĩnh vực hai nước có thể triển khai là hạ tầng cảng biển, y tế, nông nghiệp, công nghệ xanh tập trung vào xử lý nước, năng lượng tái sinh, khoa học không gian và vũ trụ, lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu.

 

“Các công ty Bỉ rất quan tâm tiếp tục phát triển và tăng cường hoạt động tại Việt Nam, chú trọng đến các lĩnh vực như công nghiệp kim cương, dịch vụ cảng, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ cao, y tế và ngành công nghiệp thực phẩm…”, theo Phó thủ tướng Bỉ.

 

Bỉ cũng cam kết tăng nguồn tài trợ ODA cho Việt Nam. Hiện Bỉ đóng góp khoảng 25 triệu USD mỗi năm, chủ yếu trong các lĩnh vực quản lý nguồn nước, giáo dục và học bổng hỗ trợ phát triển năng lực. Trong tương lai, Bỉ sẽ chú trọng hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp.

 

Việt Nam mong muốn Bỉ đầu tư vào các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, cảng biển, dịch vụ hậu cần, giao thông vận tải, công nghệ cao, y tế...- Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho biết thêm.

 

Bên cạnh hợp tác kinh tế, Bỉ cũng khẳng định quan tâm hỗ trợ Việt Nam về khoa học kỹ thuật, mong muốn có thêm cơ hội để sinh viên, giảng viên, các trường đại học và các viện nghiên cứu hai nước giao lưu.

 

Hai bên khẳng định ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (Việt Nam ứng cử nhiệm kỳ 2014 - 2016, Bỉ ứng cử nhiệm kỳ 2016 - 2018).

 

Hoàng Xuân