Divyansh Singh Panwar chia sẻ rằng quyết định rời bỏ PlayerUnknown’s Battlegrounds là một bước ngoặt to lớn trong cuộc đời cậu.

Chân dung Divyansh, người vừa giành huy chương bạc tại World Cup Bắn Súng với tư cách VĐV trẻ tuổi nhất lịch sử giải đấu

Giống như bất cứ bạn trẻ nào khác, tôi từng rất thích chơi PUBG. (Từ đó) tôi yêu thích bắn súng và đó là những gì tôi làm đi làm lại nhiều lần” – vận động viên Ấn Độ vừa giành huy chương bạc nội dung 10m súng trường hơi nam tại giải World Cup Bắn Súng 2019 được tổ chức ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Năm 2015, Ashok Panwar gửi con trai Divyansh tới Trường bắn Karni Singh, Delhi, Ấn Độ - nơi ông làm bảo vệ.

Tôi phải khoảng 12 tuổi khi cha đưa tôi đến thăm trường bắn. Và ngày hôm sau, tôi được gửi tới đây để học bắn súng”, Divyansh kể lại.

Ngắm bắn trong PUBG đã giúp ích rất nhiều trong quá trình tập luyện và thi đấu của Divyansh 

Cho tới nay, đây được coi là quyết định đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Divyansh theo chiều hướng tích cực. Và đó cũng là cách để một người cha tách con trai mình khỏi PUBG, tựa game bắn súng nổi tiếng trên toàn cầu đã kiếm được 920 triệu USD trong năm 2018.

Divyansh cho thấy năng khiếu sử dụng súng và trong vài năm sau đó, cậu đã có tên trong danh sách đội tuyển trẻ của Ấn Độ.

Cậu ấy chỉ là một xạ thủ triển vọng khi bắt đầu với đội trẻ. Nhưng có một điều khiến cậu ấy thực sự nổi bật là khát vọng”, HLV của Divyansh, ông Suma Shirur, nói.

Từ cậu bé "nghiện game", Divyansh giờ đã trở thành một trong số những VĐV sáng giá nhất của thể thao Ấn Độ

Vào hôm qua (26/4), tại giải World Cup Bắn Súng 2019, VĐV 16 tuổi tới từ Jaipur, Ấn Độ đã đạt được tấm huy chương bạc – chỉ xếp sau VĐV chủ nhà Hui Zicheng. Quan trọng hơn, Divyansh đã giúp thể thao Ấn Độ có một suất tham dự nội dung 10m súng trường hơi tại Olympic 2020 – sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, được tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản.

Vào ngày trọng đại bậc nhất trong sự nghiệp và cuộc sống của cậu con trai, ông Ashok đã hồi tưởng lại “những ngày sống chung với PUBG” của Divyansh.

Chúng tôi thường mắng nó vì chơi game online quá nhiều nhưng trớ trêu thay, chính chúng tôi lại xem trận Chung kết của nó tại Bắc Kinh cũng qua hình thức online. Giống với hầu hết thanh thiếu niên, nó lãng phí thời gian chơi PUBG thay vì tập trung vào tập luyện hoặc học tập và tôi thường mắng mỏ nó. Nhưng nói riêng với các bạn, sau khi giành được huy chương ngày hôm nay, nó sẽ được chơi một trận PUBG” – ông Ashok không giấu diểm cảm xúc khi chia sẻ với tờ The Indian Express.

Ông Ashok cũng như bao phụ huynh khác tại quốc gia Nam Á khi mà PUBG đang là một chủ đề gây tranh cãi trong suốt những năm qua. Thậm chí vào hồi tháng 3 vừa qua, chính phủ Ấn Độ đã phải ban hành lệnh cấm chơi PUBG Mobile ở nhiều thành phố lớn do những lo ngại về sức khỏe, học tập của giới trẻ.

Divyansh, từ một cậu bé thường xuyên bị cha mẹ mắng do thói “nghiện game” giờ đã trở thành một trong những VĐV bắn súng xuất sắc nhất thế giới. Trước truyền thông, Divyansh cũng đã thừa nhận cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều sau khi từ bỏ PUBG để đến với bắn súng.

Giành được một tấm huy chương cho Ấn Độ luôn là một ước mơ và tôi rất hạnh phúc khi làm được điều đó ngày hôm nay. Là người trẻ tuổi nhất có mặt tại vòng Chung kết (World Cup Bắn súng 2019) không khiến tôi phải nhận thêm áp lực” – trích lời Divyansh.

Gamer