Ngày 3/1, thông tin với phóng viên, lãnh đạo Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa làm rõ một vụ án giết người xuất phát từ mâu thuẫn sau bữa rượu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 20h ngày 29/12/2021, Phạm Văn Chín, đến nhà em gái họ là chị M.T.H. (SN 1985, ở xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá) để ăn cơm, uống rượu.

Trong bữa cơm có anh Nguyễn Tiến V. (SN 1982, trú tại thôn Nhân Thọ 1, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang) đến dự. Tại đây, sau khi ăn cơm, uống rượu xong, Chín và anh V. ngồi uống nước thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

{keywords}
 Phạm Văn Chín tại cơ quan công an 

“Hành vi giết người của Chín xuất phát do bực tức sau khi đã uống rượu, giữa 2 bên không có mâu thuẫn gì trước đó. Chín cũng chưa có tiền án tiền sự”, vị lãnh đạo thông tin thêm.

Lúc này, anh V. thách Chín chém mình. Do bực tức, Chín lấy 1 con dao dài chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt của anh V. gây thương tích nặng. Sau khi được mọi người căn ngăn, anh V. được đi bệnh viện nhưng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Chín về tội Giết người theo khoản 1, điều 123 BLHS. Hiện các quyết định này cũng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê chuẩn.

Vụ án tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đủ cơ sở để khởi tố ‘dì ghẻ’ bạo hành bé gái tội giết người

Đủ cơ sở để khởi tố ‘dì ghẻ’ bạo hành bé gái tội giết người

Các luật sư cho rằng, căn cứ vào các hình ảnh mà bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ bé V.A. suốt 4 tiếng đồng hồ khiến bé tử vong đã có đủ cơ sở để khởi tố ‘dì ghẻ’ này tội “giết người”.    

Nhị Tiến