Chiều 4/5, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) làm việc với những người liên quan để xác minh, truy xét nghi can dùng hung khí tấn công chủ tiệm vàng.

Theo đó, trưa 4/5, nam thanh niên đi xe máy, nói giọng miền Trung vào tiệm vàng trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc.

Khi anh ta đưa vàng giả ra cầm cố để lừa lấy tiền thì chủ tiệm kim hoàn chạy tới hô hoán đó là vàng giả.

Hiện trường nơi người đàn ông bị thanh niên tấn công gây thương tích. Ảnh: T.A.

Thanh niên này hoảng loạn tháo chạy liền bị mọi người đuổi theo. Trong lúc giằng co, người đàn ông (48 tuổi), bị tấn công bằng dao. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng một tay đứt gân, tay còn lại thương tích ở bắp tay.

Kẻ gây án lên xe của đồng bọn chờ sẵn, cách hiện trường vài trăm mét để tẩu thoát.

Theo chủ tiệm kim hoàn tại TP Bảo Lộc, gần đây ở địa phương xuất hiện nhóm 3-4 thanh niên, nói giọng miền Trung vào mua vàng. Không lâu sau, nhóm này dùng vàng giả giống số vàng đã mua, kèm hóa đơn tới cầm cố để lấy tiền.

Nhiều chủ tiệm vàng thông tin, do nhóm này có hóa đơn và số vàng giống hệt đã mua nên chủ tiệm tin tưởng, đồng ý cầm cố. Tới lúc không thấy khách quay lại, họ kiểm tra mới tá hỏa phát hiện số trang sức đã cầm là giả.