Những ngư dân này được tàu cá đang hoạt động đánh bắt trên biển phát hiện và cứu vớt kịp thời, đưa vào cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) chiều 7/6. Sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Côn Đảo đã cử lực lượng quân y tiến hành kiểm tra y tế ban đầu, hỗ trợ nơi ăn nghỉ cho các ngư dân.

Đồn Biên phòng Côn Đảo tiếp nhận 6 ngư dân bị nạn. Ảnh: Anh Danh

Thông tin ban đầu, ngày 5/6 tàu cá số hiệu BĐ 30093 TS do ông Đặng Văn Tèo (46 tuổi, trú Phù Cát, Bình Định) làm thuyền trưởng cùng 5 ngư dân xuất bến tại Cảng Bến Đá, TP Vũng Tàu.

Khoảng 2h ngày 7/6, trong lúc đang khai thác đánh bắt hải sản tại vùng biển cách Côn Đảo khoảng 40 hải lý về phía Đông, tàu này bị một tàu hàng chưa rõ số hiệu đâm chìm. 

Thuyền trưởng Đặng Văn Tèo bật máy nhận dạng trên tàu cá thì phát hiện phương tiện đâm va có chữ BAR - LLI hoặc PAR - LLI.

Cán bộ quân y kiểm tra, chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân bị nạn. Ảnh: Anh Danh

Đến khoảng 7h cùng ngày, Thuyền trưởng Tèo được một tàu cá số hiệu tỉnh Tiền Giang cứu vớt. Một tiếng sau, 5 ngư dân còn lại được tàu cá số hiệu BĐ 31159 TS cứu.

Toàn bộ 6 người bị nạn được chuyển qua tàu cá BĐ 10922 TS do ông Nguyễn Văn Đông (38 tuổi, trú tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, đưa vào bờ để bàn giao cho Đồn Biên phòng Côn Đảo.

Đồn Biên phòng Côn Đảo đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.