Khoảng 20h ngày 23/10, người dân xã Hồng Kỳ và xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) đã tập trung đông người ngăn cản không cho xe vận chuyển rác vào 2 cổng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn dẫn đến công tác tiếp nhận rác bị ách tắc.

TP Hà Nội đã phân luồng xử lý rác thải tạm thời, cho phép Sở Xây dựng chủ động phương án điều tiết, phân luồng tiếp tục thông báo cho UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện, lập kế hoạch tiếp nhận tại khu xử lý Xuân Sơn, Cầu Diễn.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, vấn đề bất cập trong xử lý tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn đã diễn ra trong thời gian khá dài và TP đã đưa ra nhiều cơ chế, chính sách nhưng tình hình chưa có nhiều chuyển biến, đến nay trở nên phức tạp khi người dân ngăn chặn không cho xe rác vào khu vực bãi rác.

{keywords}
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp.

Việc này ảnh hưởng tiêu cực đến xử lý rác thải tại các quận, huyện, đặc biệt tại khu vực nội đô cũng như công tác xử lý môi trường của thành phố. Để xảy ra tình trạng này có nguyên nhân khách quan, chủ quan, tuy nhiên qua ý kiến tại cuộc họp, Bí thư Hà Nội cho rằng, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

Các cấp, từ xã, huyện đến các Sở, ngành chưa thực sự quyết liệt, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; công tác phối hợp giữa các cơ quan của huyện, của thành phố chưa tích cực…

Ông Vương Đình Huệ cũng nêu các vấn đề còn tồn tại đó là: Hợp đồng thu gom rác, xử lý nước thải chưa được ký, bên cạnh đó là công tác điều phối, quản lý vận hành chưa tốt; các đơn vị còn bị động, không giải quyết căn cơ các vấn đề; công tác thanh tra, kiểm tra thiếu kịp thời...

Vì vậy, Bí thư Thành uỷ yêu cầu từng Sở, ngành phải xem xét, nhìn nhận lại trách nhiệm quản lý và huyện Sóc Sơn xem xét lại công tác quản lý nhà nước, từ quản lý rừng đến trật tự xây dựng..., tập thể cấp ủy cần xem xét trách nhiệm, có kế hoạch chấn chỉnh. 

Ông cũng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND TP chủ trì rà soát lại, xác định những công việc cần làm ngay; tổ chức xây dựng 10 chương trình công tác, trong đó có những vấn đề cụ thể về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách; vấn đề xử lý chất thải rắn, cấp nước sạch.

Trước mắt, trong thời gian ngắn nhất, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp vận động, tuyên truyền, thuyết phục người dân tự giác bỏ chặn xe rác vào bãi rác Nam Sơn thuộc Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Đặc biệt, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, lợi dụng tình hình, lôi kéo, xúi giục cố tình gây rối. Các lực lượng thanh tra, công an vào cuộc, xử lý việc vi phạm hợp đồng như: xe chở rác không có bạt che; xe rác làm rỉ nước, chất thải... Yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp từ ngày mai (26/10) kiểm tra, xử phạt nghiêm việc vận chuyển, vận hành xe chở rác vi phạm…

Để giải quyết tất cả các việc liên quan, Thành ủy sẽ kiện toàn các Ban Chỉ đạo, đồng thời, đề nghị thành phố thành lập tổ liên ngành tiếp tục xử lý vụ việc vi phạm. Bên cạnh đó, tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến BHYT; lên phương án bảo đảm nước sạch cho người dân khu vực Sóc Sơn; tiếp tục công tác dồn điền đổi thửa...

Bí thư Hà Nội nêu việc giải quyết các vấn đề phải tôn trọng quy định pháp luật, bảo đảm nhất quán, công bằng, công khai minh bạch về chính sách. Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách…

Các đơn vị phối hợp không để rác tồn đọng trong khu vực các quận, huyện đặc biệt là khu vực nội đô. Bên cạnh đó, đề nghị UNBD TP rà soát lại dự án nhà máy đốt rác, đẩy nhanh tiến độ triển khai để sớm đưa vào sử dụng…

Đây là lần thứ 2 trong năm 2020 và là lần thứ 15 trong những năm qua người dân ngăn cản xe vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Nguyên nhân chủ yếu là do bức xúc về tình trạng ô nhiễm tăng cao trong những ngày gần đây, nhất là tại khu vực thôn 2 (xã Hồng Kỳ). Chậm giải phóng mặt bằng vùng bán kính 500m, chưa giải quyết một số chính sách đối với người dân chịu ảnh hưởng của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn như về bảo hiểm y tế, cung cấp nước sạch...

Hương Quỳnh

Kiểm điểm trách nhiệm nhiều đơn vị chậm tiến độ mở rộng bãi rác Nam Sơn

Kiểm điểm trách nhiệm nhiều đơn vị chậm tiến độ mở rộng bãi rác Nam Sơn

Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm điểm trách nhiệm trong việc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng dự án mở rộng bãi rác Nam Sơn.