Chiều ngày 4/1, Bí thư thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã có buổi kiểm tra tình hình sự cố cống ngăn triều bung nắp khiến nước tràn vào nhà dân ở 2 phường, quận 12 xảy ra đêm 2/1. 

Sự cố tối 2/1 tại cống ngăn triều Cán Dù (phường Thạnh Lộc, quận 12) đã gây ngập khoảng 200 hộ dân, trong đó có 50 hộ bị ngập sâu, một số đồ gia dụng của người dân bị thiệt hại.

{keywords}
Bí thư Thăng trao đổi với Chủ tịch Q12 về thiệt hại và phương án hỗ trợ người dân   
Tháp tùng Bí thư Thăng, ông Lê Trương Hải Hiếu – Chủ tịch quận 12 cho biết tối ngày 2/1, đỉnh triểu lên 1m48 và cống vỡ bất ngờ nên người dân trở tay không kịp. Khi xảy ra sự cố, quận 12 đã huy động nhiều lực lượng hỗ trợ người dân và hiện nay đã làm xong công tác thống kê thiệt hại, ngày 5/12 sẽ bắt đầu tiến hành công tác hỗ trợ cho người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Công – Giám đốc trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước báo cáo TP.HCM còn hàng trăm cống ngăn triều như cống Cán Dù.

Nghe xong báo cáo, Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu: “Các anh giao hết về quận, huyện để người ta quản lý. Ôm quá nhiều như vậy không thể quản lý xuể”.

Đánh giá sự cố tại cống ngăn triều Cán Dù, bí thư Thành ủy cho rằng nếu đơn vị quản lý kịp thời rà soát, ngăn chặn sự xuống cấp của công trình thì khả năng xảy ra sự cố sẽ giảm thiểu rất nhiều.

{keywords}
Người dân mong muốn chính quyền giúp họ ổn định cuộc sống sau thiệt hại do nước ngập tràn vào nhà  

Sau buổi thị sát, Bí thư Thành ủy đã đến thăm một số hộ dân bị thiệt hại do sự cố bung nắp cống. Ông yêu cầu lãnh đạo quận 12 phải hoàn tất việc thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống trước 15 tháng Chạp âm lịch để bà con kịp đón Tết đầm ấm.


Trước đó vào khoảng 21h, ngày 2/1, nước dâng cao bất thường, nhanh chóng tràn vào nhà hàng trăm hộ dân trên địa bàn, gây hư hại nặng về tài sản.

Ghi nhận của PV, tại địa bàn khu phố 1 phường Thạnh Xuân, các tuyến đường trong khu biệt thự Nam Long bị nước nhấn chìm, có nơi sâu đến 1m. Giao thông qua khu vực bị tê liệt, xe cộ chết máy hàng loạt.

Trong khi đó, tại địa bàn phường Thạnh Lộc (đối diện bến xe Ngã Tư Ga), hàng trăm hộ dân phải khóc ròng vì nước tràn vào nhà gây thiệt hại nặng về tài sản. Nhiều hộ dân bỗng dưng chạy “lũ” giữa mùa khô...

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Vũ Anh Đức - Chủ tịch phường Thạnh Xuân (quận 12) – cho biết: Sự cố do nắp cống Cán Dù tại khu phố 1 của phường Thạnh Xuân bị trục trặc

Cụ thể, ông Đức cho biết do nắp cống bị tuột khỏi bản lề lúc triều cường đang lên nên xảy ra sự cố nước sông Vàm Thuật tràn vào khu dân cư.

“Sự cố gây ngập khu biệt thự Nam Long rộng khoảng 4ha, chủ yếu ngập cơ sở hạ tầng và khoảng 30 hộ sống tại khu biệt thự bị nước ngập vào nhà, tuy nhiên chưa đáng kể. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng xuống giúp người dân kê đồ đạc lên”- ông Đức nói và cho biết hiện Trung tâm điều hành chống ngập TP đã khắc phục được sự cố và đang chờ nước rút ra để hàn nắp cống lại.

Việt Đông - Văn Châu