Sau sự việc Bí thư Nguyễn Đình Bảo và Chủ tịch xã Văn Bình Nguyễn Văn Quang xô xát tại quán ăn, Huyện ủy đã mời các bên lên để tường trình về sự việc.

Ông Bảo đã chủ động xin lỗi ông Quang về hành động bột phát của mình. 

Ông Quang cho VietNamNet biết, trước khi làm Bí thư Đảng ủy xã, ông Bảo từng qua các vị trí từ bảo vệ ở xã, làm công tác đoàn rồi trải qua các lớp đào tạo. 

{keywords}
Trụ sở Đảng ủy, UBND xã Văn Bình

"Đầu những năm 2000, ông Bảo làm bảo vệ ở xã Văn Bình, thời điểm đó trình độ học vấn mới hết lớp 7. Sau quá trình học bổ túc, làm công tác đoàn và học tại chức tại ĐH Kinh tế quốc dân, ông Bảo làm Bí thư xã vào tháng 7 năm nay", ông Quang nói.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thường Tín Tạ Hữu Thọ cho biết, phía huyện chỉ nắm bắt được hồ sơ của cán bộ từ thời điểm ông Bảo làm Phó bí thư chi đoàn thôn Văn Hội. Còn việc ông Bảo làm bảo vệ thì không đưa vào quá trình công tác. 

Chánh văn phòng Huyện ủy Thường Tín Đoàn Văn Sự thông tin: 

Từ 2000-2005, ông Nguyễn Đình Bảo (SN 1978) làm Phó bí thư rồi Bí thư chi đoàn 7 thôn Văn Hội. Từ năm 2005-2008 là ủy viên ban thường vụ đoàn xã, Phó chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên xã Văn Bình.

Giai đoạn 2008-2011, ông Bảo làm Bí thư Đoàn xã Văn Bình; 2011-2015 là Phó chủ tịch UBND xã. Từ tháng 4/2015-6/2019 là ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Từ tháng 7 năm nay, ông Bảo được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy xã. 

Theo Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thường Tín, quy trình bổ nhiệm với ông Bảo là đúng trình tự.

Đoàn Bổng

Bí thư, Chủ tịch xã ở Hà Nội xô xát tại quán ăn

Bí thư, Chủ tịch xã ở Hà Nội xô xát tại quán ăn

 Trong lúc ăn trưa ở huyện Thường Tín (Hà Nội), Bí thư đảng ủy xã Văn Bình lớn tiếng, xô xát với Chủ tịch UBND xã.