Một tòa án ở Ả rập Xê-út đã tuyên phạt một phụ nữ 10 roi vì vi phạm luật cấm phụ nữ lái ô tô tại các quốc gia Hồi giáo, Tổ chức Ân xá quốc tế cho hay.
TIN BÀI KHÁC:
Những kiểu xe tự chế đốt cháy đường đua
Đòn giáng mới vào hệ thống tàu điện ngầm TQ
![]() |
Sheima Jastaniah |
Được biết, bản án dành cho Jastaniah được đưa ra hai ngày sau khi Quốc vương Ả rập Xê-út Abdullah trao cho phụ nữ nước này quyền bỏ phiếu và ứng cử trong các cuộc bầu cử địa phương.
Tổ chức Ân xá quốc tế (IA) đã lên án bản án trên: "Trong mọi trường hợp, dùng roi là một hình phạt tàn nhẫn, huống hồ là phạt một phụ nữ 10 roi chỉ vì lái xe và nếu như hình phạt này vẫn được áp dụng những tuyên bố trước đó của Quốc vương sẽ mất đi giá trị"-Philip Luther, phó giám đốc khu vực của IA nói.
Theo luật hồi giáo của Ả rập Xê-út, phụ nữ phải được người giám hộ (đàn ông) cho phép đi làm, đi du lịch hoặc trải qua một số ca phẫu thuật.
Đất nước này không có luật cấm phụ nữ lái xe nhưng có luật yêu cầu công dân phải sử dụng bằng do địa phương cấp. Trong khi đó, bằng lái không được cấp cho phụ nữ và nghiễm nhiên việc phụ nữ lái xe bị coi là bất hợp pháp.
Vào tháng 5 vừa qua, khi cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ quét qua khu vực, một vài phụ nữ tại Ả Rập Xê-út đã kêu gọi quyền lái xe. Một chiến dịch mang tên Women2Drive đã được tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông như Twitter và Facebook với hy vọng thay đổi lệnh cấm.
Một vài phụ nữ đã viết trên Twitter rằng họ đã lái xe thành công trên đường Jeddah, Riyadh và Khobar trong khi một số người khác than phiền rằng họ bị cảnh sát chặn lại sau đó thả họ đi sau khi ký cam kết không lái xe lần nữa.
Sầm Hoa (Theo Reuters)