- Lễ hội chùa Hương khai hội sáng nay. Mặc dù giá vé thắng cảnh năm nay tăng nhưng ngày khai hội vẫn hút hàng ngàn du khách đổ về.

Ông Nguyễn Văn Hậu, phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2017 cho biết, giá vé tham quan thắng cảnh tại chùa Hương năm nay được điều chỉnh tăng so với năm 2016.

{keywords}
Biển người chen chúc trong ngày khai hội chùa Hương 2017.

Cụ thể: Với hạng vé thường: tăng từ 49.000 đồng lên 80.000 đồng /người; vé hạng vé ưu tiên: tăng từ 24.000 đồng/người lên 38.000 đồng/người; vé đò thuyền: 50.000 đồng/người.

{keywords}

{keywords}
Năm nay, BTC lễ hội Chùa Hương đã tăng giá vé tham quan so với năm 2016.

Như vậy, một du khách trảy hội chùa Hương năm 2017 sẽ phải mua vé là 130.000 đồng/người với vé thường và 88.000 đồng/người với vé ưu tiên.

Vé cáp treo lên chùa Hương dành cho người lớn là 160.000 đồng/người (vé khứ hồi) và 100.000 đồng/người (vé một chiều); trẻ em:100.000 đồng/người (vé khứ hồi) và 70.000 đồng/người (vé một chiều); trẻ em cao 1,1m trở xuống được áp dụng mức giá dành cho trẻ em, cao trên 1,1m mức giá vé tính như người lớn.

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Thời tiết ngày khai hội tương đối thuận lợi cho khách thắng cảnh

BTC Chùa Hương dự kiến đón khoảng 1,3 đến 1,5 triệu khách mùa lễ hội năm nay.

{keywords}

{keywords}

Ngay sau khi kết thúc lễ khai hội, thầy Trụ phát tặng lộc cho phật tử và du khách có mặt tại sân chùa. (Ảnh: Zing)

{keywords}

{keywords}

Với mong muốn có được lộc may mắn trong ngày đầu năm đi lễ hội, ai cũng giơ tay, mâm đĩa, mũ, nón ngửa ra xin thầy. (Ảnh: Zing)


{keywords}
Dòng người trảy hội chùa Hương mỗi lúc một đông (Ảnh: Dân trí)

Thúy Nga - Thái Bình