Theo ghi nhận của PV VietNamNet, thời tiết hôm nay ở Sầm Sơn, buổi sáng mưa, trời trở lạnh nên số lượng khách xuống tắm biển cũng ít hơn rất nhiều so với mọi năm.

Cụ thể, từ 15h30’ ngày 29/4, du khách xuống tắm biển lác đác, đến khoảng 16h30’ khách có đông hơn, nhưng không đáng kể.

Theo một số người làm dịch vụ ở Sầm Sơn cho biết, bằng giờ năm ngoái thời tiết nắng nóng, du khách xuống tắm biển “ken cứng” người. Tuy nhiên, năm nay lượng khách chỉ bằng khoảng 1/3 so với năm ngoái.

“Nguyên nhân được cho là thời tiết chuyển mưa, lạnh, nên du khách không xuống tắm biển, khách trong tỉnh cũng không về. Hơn nữa, nghỉ lễ năm nay dài nên du khách sẽ đi du lịch ở Sầm Sơn muộn hơn. Một lý do khác, đợt nghỉ lễ này trùng với ngày Giỗ tổ Hùng Vương nên du khách cũng giảm một phần”, chị Linh, một người làm dịch vụ ở Sầm Sơn cho biết.

Anh Nguyễn Tuấn Hưng (một du khách Hà Nội) chia sẻ, sáng sớm nay anh cùng gia đình vào Sầm Sơn du lịch. Khi tới nơi, ở đây mưa to, trời trở lạnh nên mọi người không ra biển tắm. Bản thân anh cũng chỉ tắm được khoảng 30 phút, từ lúc 15h30 đến 16h giờ lạnh phải lên bờ.

Một số hình ảnh biển Sầm Sơn vắng khách ngày nghỉ lễ đầu tiên.

Du khách tắm biển Sầm Sơn chỉ bằng 1/3 năm ngoái
Khách tắm thưa thớt
Trời lạnh nên du khách không tắm biển mà chỉ check-in
Nhiều du khách đến biển chỉ để chụp ảnh và ngắm biển
Du khách check-in ở làng chài cạnh bãi biển