Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam thừa nhận việc khắc phục vi phạm xây dựng tại rừng Sóc Sơn chưa đến nơi đến chốn.

Ai là chủ 18 công trình trái phép trên đất rừng Sóc Sơn?
Biệt thự nguy nga trên đất rừng Sóc Sơn: Đình chỉ 1 chủ tịch xã

Chiều nay, Thường trực HĐND TP Hà Nội họp báo thông tin về kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa 15 diễn ra từ ngày 4-6/12.

Về câu hỏi trước tình hình xây dựng vi phạm kéo dài hơn chục năm tại rừng Sóc Sơn, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam thừa nhận việc đôn đốc xử lý vi phạm có chậm trễ.

{keywords}
Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam

“Đúng là có việc thực hiện khắc phục sai phạm chưa đến nơi đến chốn, chưa quyết liệt”, ông Nam nói.

Theo ông Nam, vi phạm đất đai không chỉ xảy ra ở mỗi huyện Sóc Sơn, mà HĐND TP đã thường xuyên giám sát và có kết quả, cả ở Ba Vì và một số địa điểm khác.

“Riêng Sóc Sơn, năm 2006, chính Ban Pháp chế giám sát và phát hiện ra vi phạm, sau đó thanh tra đã vào cuộc và cách chức mười mấy đồng chí cán bộ cấp xã và lãnh đạo huyện Sóc Sơn. Sau đó, Thanh tra Chính phủ vào và yêu cầu khởi tố, thì hàng loạt lãnh đạo xã đã đi tù”, ông Nam cho biết thêm.

Tuy nhiên, ông Nam thừa nhận “việc tổ chức triển khai kết luận thanh tra thì có chậm”. Hiện TP đang đợi kết luận của Thanh tra TP, không chỉ rà soát các vi phạm cũ mà kể cả vi phạm mới để có hướng xử lý.

Lấy phiếu tín nhiệm 36 chức danh

Theo chương trình, HĐND TP Hà Nội sẽ thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Trả lời câu hỏi của PV việc theo dự kiến ban đầu thì HĐND TP Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 37 lãnh đạo chủ chốt, đến nay chỉ có 36 chức danh, Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam cho biết, đầu tháng 11 Thủ tướng và Bộ Quốc phòng đã có quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, ủy viên UBND TP về nhận nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 4.

“Ông Nguyễn Doãn Anh đã có đơn xin được miễn nhiệm để thực hiện nhiệm vụ mới. Tới đây, HĐND TP cũng sẽ tổ chức miễn nhiệm ông Nguyễn Doãn Anh. Theo quy định, ông Nguyễn Doãn Anh đã miễn nhiệm, nhận nhiệm vụ mới rồi thì HĐND sẽ không lấy phiếu tín nhiệm nữa”, ông Nam giải thích.

Theo chương trình, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội xem xét thảo luận các báo cáo nhiều lĩnh vực công tác thực hiện trong năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; dự toán thu, chi ngân sách; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng…

Ngay sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu, HĐND TP sẽ tiếp tục thực hiện phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

Toàn bộ ngày làm việc thứ nhất của HĐND TP, phiên công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, chất vấn và bế mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội được truyền thanh, truyền hình trực tiếp.

GĐ Sở Nông nghiệp Hà Nội: Cấp sổ đỏ trong rừng Sóc Sơn là sai

GĐ Sở Nông nghiệp Hà Nội: Cấp sổ đỏ trong rừng Sóc Sơn là sai

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ nhấn mạnh việc cấp sổ đỏ cho các hộ dân trong rừng Sóc Sơn là sai quy định.

Biệt thự trên rừng phòng hộ Sóc Sơn: Chủ tịch Hà Nội nhận trách nhiệm

Biệt thự trên rừng phòng hộ Sóc Sơn: Chủ tịch Hà Nội nhận trách nhiệm

Trước những vi phạm xây dựng trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói TP và huyện xin nhận trách nhiệm.

Nhà hàng, bể bơi 'chình ình' trái phép trên đất rừng Hạ Long

Nhà hàng, bể bơi 'chình ình' trái phép trên đất rừng Hạ Long

Nhiều công trình kiên cố như nhà hàng, phòng nghỉ, bể bơi được dựng trên đất rừng với diện tích 4.000 m2 tại TP Hạ Long nhiều năm nay.

Hương Quỳnh