cn_image.size.ballmer-spread.jpg
Bài báo sắp ra mắt của Vanity Fair về sự sa sút của Microsoft. Ảnh: Vanity Fair

>> Cơ hội viết lại trang sử cho Tổng giám đốc Microsoft

>> Phác thảo “chân dung” Windows Phone 8

>> 5 câu hỏi về tablet Microsoft Surface

Năm 1988, tức là 8 năm trước khi Sony giới thiệu Sony Reader và 9 năm trước khi Amazon giới thiệu Kindle, sáng lập kiêm TGĐ Microsoft khi ấy – Bill Gates được trình bày về nguyên mẫu máy đọc sách (e-reader). Song ông từ chối nó.

Một lập trình viên có liên quan tới quá trình phát triển trao đổi với tạp chí Vanity Fair: “Ông ấy không thích giao diện người dùng, vì nó không giống Windows”. Ý kiến này sẽ có mặt trong phóng sự điều tra về sự suy tàn của Microsoft trên số Vanity Fair xuất bản ngày 10/7.

Theo bài báo, nhóm phát triển nguyên mẫu sau đó bị gộp vào bộ phẩn quản lí phần mềm Office. Cựu nhân viên Steve Stone phàn nàn rằng nhóm không còn được tập trung vào phát triển công nghệ tiên tiến, hữu dụng cho người dùng. Thay vào đó, họ phải nghĩ làm thế nào để kiếm càng nhiều tiền từ Office càng tốt.

Một cựu quan chức lại đưa ra quan điểm khác: Vấn đề không phải ở lợi nhuận, mà là màn hình cảm ứng của nguyên mẫu. Mọi phần mềm của Microsoft được xây dựng để hoạt động cùng bàn phím, không phải bút cảm ứng hay ngón tay. Công ty có định kiến với những công nghệ mới đe dọa danh số của Windows.

Microsoft từ chối bình luận về vấn đề này.

Các cựu nhân viên Microsoft “đóng góp” rất nhiều lời phàn nàn trong bài báo, như:

- “Xếp hạng” (stack ranking): một cơ cấu quản lí trong đó thiết lập số phần trăm (%) nhần viên trong mỗi bộ phận được xếp hạng “nhất, tốt, trung bình hay kém”, bất kế hiệu suất thực tế. “Nếu nằm trong đội 10 người, bạn phải biết rằng dù mọi người có làm việc tốt thế nào, 2 người sẽ nhận được đánh giá tốt, 7 người bị đánh giá “xoàng” và người còn lại thì vô cùng tệ”, một cựu nhân viên phát triển phần mềm chia sẻ. “Nó khiến nhân viên tập trung vào việc cạnh tranh với đồng nghiệp thay vì cạnh tranh với các công ty khác. Tôi ít quan tâm tới việc làm thế nào để trở thành kĩ sư tốt hơn và chăm chăm vào nâng cao sự hiện diện với những người khác.” Brian Cody, cựu kĩ sư Microsoft thêm vào.

- Cập nhật status như Facebook: Một nhà phát triển MSN Messenger đề xuất với ông chủ nên cho phép người dùng đăng các cập nhật dạng thông điệp ngắn để họ không chuyển sang Facebook. Người này hồi tưởng: “Ông ấy không thông qua. Và bởi vì ông ấy không biết hay không tin vào cách những người trẻ tuổi đang sử dụng chương trình nhắn tin, chúng tôi đã không làm gì cả.”

Bài báo sẽ xuất hiện đúng vào thời điểm khá nhạy cảm. Cổ phiếu Microsoft tăng 15% so với một năm trước theo sau những tuyên bố đầy hứa hẹn về thế hệ nền tảng di động mới, Windows 8 và tablet Surface.

Theo Mashable