Trong mục tiêu đến năm 2030, Bình Dương sẽ là Trung tâm phát triển công nghiệp của vùng, hoàn thành việc xây dựng đô thị thông minh; nâng dần chất lượng về phát triển mới, thu hút đầu tư gắn với sản xuất theo xu hướng khoa học - công nghệ tiên tiến, ít thâm dụng lao động…; đưa Bình Dương thành “Vùng đổi mới sáng tạo”.

Mới đây sau Hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư Hàn Quốc ở Bình Dương, Sở Công Thương tỉnh đã nêu một số giải pháp trọng tâm trong hoạt động xúc tiến đầu tư, qua đó đạt được mục tiêu đề ra về việc xây dựng đô thị thông minh.

{keywords}
 

Một trong những giải pháp được đưa ra là tập trung nguồn lực chuyên hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp sang các hình thức điện tử, trực tuyến.

Ngoài ra Bình Dương cũng sẽ tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, mời gọi đầu tư theo hướng tập trung vào các tập đoàn kinh tế lớn, các nhà đầu tư sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường.

Trong khi đó vào chiều 12/11 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành Thành phố thông minh Bình Dương đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai kế hoạch. Tại cuộc họp, các sở, ngành đã báo cáo tình hình triển khai các dự án xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương trong năm 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ để xây dựng Đề án Thành phố thông minh Bình Dương Bình Dương giai đoạn 2021-2025 với các nội dung cụ thể; trong đó, xem xét ưu tiên một số dự án trọng điểm dựa trên các nền tảng trụ cột: con người, vùng đổi mới sáng tạo, các kết quả đã đạt được để xây dựng kế hoạch.

H.A.H

Ưu tiên cho doanh nghiệp mới tham gia xây dựng đô thị thông minh

Ưu tiên cho doanh nghiệp mới tham gia xây dựng đô thị thông minh

Sơn La sẽ ưu tiên doanh nghiệp mới tham gia phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng sử dụng chung, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại.