Trước đó ít giờ, tin từ Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Thuận cho biết, tàu cá BĐ 96935 TS của tỉnh Bình Định đã cứu được 4 ngư dân của tàu cá Bình Thuận mất tích.

Vị trí cứu vớt 4 ngư dân trên thuyền thúng

4 ngư dân được cứu sống gồm: Nguyễn Thành Luyến, Hà Văn Tấn, Trần Theo và Trần Thuận Thanh. Tàu cá BĐ 96935 TS đã phát hiện 4 ngư dân này trên thuyền thúng trôi trên biển ở vị trí cách nơi mất tín hiệu của tàu cá BTh 97478 TS bị nạn hơn 240 hải lý về phía Đông Đông Bắc.

Hiện 3 ngư dân đã uống được sữa, người còn lại rất yếu. Theo dự kiến, sáng 21/7, tàu cá BĐ 96935 TS sẽ vào đến cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận phối hợp với Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải khu vực III và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định có phương án liên lạc hoặc tiếp cận tàu BĐ 96935 TS để chuyển giao các lao động lên tàu tim kiếm cứu nạn đưa vào đất liền chăm sóc sức khỏe.

Theo thông tin ban đầu, khi lên tàu BĐ 96935 TS, các thuyền viên được cứu sống cho biết, khi tàu cá BTh 97478 TS bị nạn và mất tín hiệu, 15 thuyền viên trên tàu bám và lên được 2 thuyền thúng. Chiếc chở 7 người trong quá trình thúng trôi dạt trên biển có 3 người bị chết nên các ngư dân đành bỏ lại xuống biển. Riêng chiếc chở 8 người thì các ngư dân không nhìn thấy.

Trước đó lúc 7h45’ sáng 12/7, cơ quan biên phòng tỉnh Bình Thuận nhận được thông tin tàu cá BTh 97478 TS, 310CV bị mất liên lạc. Tàu cá này có 15 lao động, hành nghề lưới vây rút chì.

Chủ tàu, kiêm thuyền trưởng là ông Bùi Văn Toàn (SN 1972, KP 3, Phường Phú Tài, TP.Phan Thiết). Tàu xuất bến tại Cảng Phan Thiết ngày 21/6/2022, hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1.

Đến 5 giờ ngày 10/7/2022 trên đường hành trình về lại cảng Phan Thiết thì bị mất liên lạc (không có tín hiệu máy giám sát hành trình), tại tọa độ (090 06’ N -:- 1090 13’ E), cách Phan Thiết khoảng 121 hải lý về hướng Nam.

Lê Huân