Chiều nay (27/5), UBND huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị tổ chức biểu dương 4 ngư dân đã cứu 6 thuyền viên bị tàu cá Quảng Nam tông rơi xuống biển.

Ông Võ Đắc Hoá – Chủ tịch UBND huyện Gio Linh trao giấy khen cho ngư dân Cường

4 ngư dân này là Lê Văn Cường (SN 1977, trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị) – thuyền trưởng tàu QT 94466 TS và 3 thuyền viên cùng tàu gồm Nguyễn Văn Phương, Võ Văn Linh, Trần Bằng.

Ông Võ Đắc Hoá – Chủ tịch UBND huyện Gio Linh đánh giá cao tinh thần dũng cảm của 4 ngư dân trong việc cứu người gặp nạn; đồng thời nhấn mạnh ngư dân cần phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ để cùng vươn khơi bám biển, giữ gìn biển đảo quê hương.

Là người chứng kiến vụ việc, ông Lê Văn Cường (SN 1977, trú tại thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị) chưa hết bàng hoàng sau khi tận thấy chiếc tàu cá Quảng Nam của ông Trần Công Tăng tông thẳng vào tàu thu mua hải sản Quảng Trị do ông Hoàng Ngọc An điều khiển.

Ông Cường kể lại, khoảng 17h ngày 26/5, khi ông neo đậu tàu cá ở đảo Cồn Cỏ thì thấy hai tàu truy đuổi nhau...Khi tàu Quảng Nam tông thẳng tàu ông An, chỉ trong vòng vài phút, tàu cá của ông An bị chìm. 

Ngư dân Lê Văn Cường người trực tiếp chứng kiến vụ việc 

Thời điểm tàu ông An bị tông trực diện, những thuyền viên trên trên tàu bị rơi xuống biển nên tôi và 3 người khác đã lao xuống biển ứng cứu. Sau đó đưa họ đến tàu của cảnh sát biển để cấp cứu, kiểm tra sức khỏe...

Như tin đã đưa, vào khoảng 17h30 ngày 26/5, tại vị trí cách đảo Cồn Cỏ khoảng 0,5 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu cá mang số hiệu QT 91588 do ông Hoàng Ngọc An điều khiển (SN 1972, trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị), trên tàu có 6 thuyền viên bị tàu cá mang số hiệu QNa 90299 TS của ông Trần Công Tăng (SN 1975, trú tại xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, Quảng Nam) tông chìm.

Cú tông rất mạnh với tốc độ nhanh đã khiến 6 người trên tàu bị rơi xuống biển. Rất may, 6 thuyền viên này được những thuyền viên trên các tàu gần đó ứng cứu.

Hương Lài