Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định phê duyệt Đề án Đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, đề án hướng đến góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với quy hoạch và chiến lược phát triển du lịch, quy hoạch vùng tỉnh Bình Thuận.

Tỉnh hướng tới phát triển đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch có trọng tâm, trọng điểm, bền vững và an toàn gắn với an ninh chính trị, bảo vệ môi trường, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc.

Trong đó, Bình Thuận ưu tiên phát triển loại hình, sản phẩm du lịch đặc trưng, chuyên nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Cụ thể, đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ đa dạng hóa loại hình, sản phẩm du lịch cơ bản và tạo sản phẩm du lịch chuyên đề: Du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, sinh thái biển - rừng - đồi cát...

Từng bước mở rộng thị trường, tăng lượng khách du lịch lên 11,4 triệu lượt người vào 2025 (trong đó khách quốc tế chiếm 10%), doanh thu du lịch đạt trên 24.600 tỷ đồng và đóng góp vào Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh đạt 10%.

Đến năm 2030, tập trung đa dạng hóa loại hình, sản phẩm du lịch đặc trưng, chuyên nghiệp và tạo ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo: Du lịch chăm sóc sức khỏe (WELLNESS), du lịch kết hợp hội nghị (MICE), du lịch nghiên cứu, tham quan TP Phan Thiết (city tour)…

Cùng với đó, phấn đấu tăng lượng khách du lịch lên 23,3 triệu lượt (riêng khách quốc tế chiếm 15%), doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 70.100 tỷ đồng và đóng góp vào GRDP của tỉnh đạt 12%.

Bình Thuận đã tổ chức lại không gian phát triển du lịch theo 4 khu vực.

Phía Đông Bắc, trọng tâm là đô thị Phan Rí Cửa - Bình Thạnh - Liên Hương với sản phẩm chủ đạo là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển, điều dưỡng chữa bệnh suối khoáng nóng, lặn biển, tham quan khu bảo tồn biển Hòn Cau. Sản phẩm bổ trợ gồm du lịch văn hóa Chăm, làng nghề đặc trưng, du lịch homestay.

Khu vực trung tâm gồm Phan Thiết, phía Nam huyện Bắc Bình, dãy ven biển thuộc huyện Hàm Thuận Nam và đảo Phú Quý, với trọng tâm là khu du lịch quốc gia Mũi Né và nam thành phố Phan Thiết sẽ phát triển sản phẩm chủ đạo là du lịch MICE, du lịch sinh thái biển, rừng, du lịch thể thao biển, cát, nghỉ dưỡng biển, du lịch sức khỏe, mô hình kinh tế ban đêm.

Sản phẩm bổ trợ gồm: Du lịch văn hóa, du lịch homestay; tham quan khu bảo tồn thiên nhiên núi Tà Cú, khu bảo tồn biển đảo Phú Quý.

W-dù Bình Thuận.jpg
Những du khách tới Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận) không khỏi thích thú với hình ảnh hàng trăm cánh diều đủ màu sắc bay lượn trên bầu trời

Khu vực phía Tây Nam gồm thị xã La Gi, dãy ven biển huyện Hàm Tân, khu vực ven hồ Sông Dinh tập trung sản phẩm chủ đạo là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển, tham quan các di tích, lễ hội Dinh Thầy Thím, Hòn Bà. Sản phẩm bổ trợ là du lịch nông nghiệp, trải nghiệm vui chơi giải trí, du lịch cộng đồng, du lịch homestay.

Khu vực phía Tây Bắc gồm một phần huyện Hàm Thuận Bắc, một phần huyện Hàm Thuận Nam, huyện Tánh Linh, huyện Đức Linh xây dựng sản phẩm chủ đạo gồm du lịch nghỉ dưỡng rừng, hồ cảnh quan, du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm, khám phá, trải nghiệm. Sản phẩm bổ trợ là du lịch nông nghiệp, du lịch homestay.

Tỉnh Bình Thuận xác định tạo cơ chế, chính sách thông thoáng để kêu gọi, thu hút đầu tư; Từng bước đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch mới phù hợp với xu thế chung của thế giới và trong nước. Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng Bình Thuận thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia, đề án phát triển kinh tế đêm của tỉnh đến năm 2030...

Theo số liệu thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2024, tỉnh đón hơn 3,7 triệu lượt khách du lịch, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, khách quốc tế đạt 198.000 lượt khách, tăng 78% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 9.739 tỷ đồng.