
>>Nhìn lại RIM năm 2011
>>Kodak đã nộp đơn xin phá sản
>>Số phận bi kịch và ngắn ngủi của Palm Pre
Research In Motion (RIM) đã thay thế hai đồng Tổng giám đốc sau 20 năm dẫn dắt công ty. Trong cuộc gặp mặt với Thời báo New York, Heins tự tin phát biểu: “Chúng tôi đã tạo ra những thiết bị liên lạc tốt nhất thế giới”. Tuy nhiên, không phải ai cũng có chung cảm nhận. Trong năm qua, giá cổ phiếu của RIM giảm tới 75%. Công ty từng chiếm hơn 1/2 thị trường smartphone Mỹ, con số này hiện nay chỉ còn là 10%. Có tới 3 kịch bản tương lai đang chờ RIM phía trước.
Đầu tiên, cũng là điều Heins đưa mục tiêu rõ ràng – đưa thắng lợi quay trở lại sau cơn hấp hối. Nghĩ như Apple và iMac. RIM đang tiến hành nâng cấp hệ điều hành cho máy tính bảng PlayBook – đưa vào email, một tính năng mà mẫu PlayBook nguyên bản thiếu vắng – và sẽ tung ra hệ điều hành BlackBerry 10 vào năm 2012. Con đường thứ hai, là chấp nhận suy giảm dần dần trong khi các đối thủ như Apple, Google, Microsoft tiếp tục “nuốt” gần hết thị trường tới mức nào đó. BlackBerry sẽ giữ lại mảnh nhỏ của mình – tuy nhỏ nhưng là “của riêng”: khách hàng doanh nghiệp và Chính phủ, các đối tượng muốn hệ thống nhắn tin độc quyền và tính năng bảo mật. Cuối cùng là sự lãng quên. Con đường của sự phát triển luôn rải rác xác chết của những gã khổng lồ gục ngã. Những sản phẩm dường như không thể thiếu, cũng như các công ty sáng tạo ra chúng đã bị thay thế không thương tiếc. Và RIM nên hiểu rằng: chính thiết bị như BlackBerry 957 đã giúp kết liễu kỉ nguyên máy nhắn tin.
Dưới đây là một số gã khổng lồ “ngã ngựa” – tấm gương sáng cho RIM và BlackBerry về quy luật khắc nghiệt của sinh tồn.
Sony Walkman (1979-2010)

Trước Walkman, “âm thanh cá nhân” đồng nghĩa với việc phải mang theo một cái đài bán dẫn bên tai. Phát minh của Sony đã tạo ra dòng thiết bị hoàn toàn mới và giúp công ty trở thành người dẫn đầu ngành công nghệ những năm 1980. Dường như Sony không thể phạm sai lầm. Hãng tiếp tục thành công với Discman, rồi mua hãng thu âm và hãng phim, giúp công nghệ “bén duyên” nội dung. Khi cuộc cách mạng kĩ thuật số bùng nổ, Sony quá lệ thuộc vào định dạng độc quyền của mình, cũng như độ ì của công ty truyền thông con. Sau đó là thời đại của Apple và iPod.
Máy nhắn tin (1951)
Ban đầu, máy nhắn tin gắn bó với những người phải thường xuyên di chuyển. Những cỗ máy nguyên bản chỉ có thể hiện chữ số, do đó làm nổi lên xu hướng “mã số từ vựng” như 911 (gọi lại ngay) hay 07734 (tượng trưng cho “hello” nếu đọc ngược lại). Máy nhắn tin đạt thành công vào đầu những năm 1990, xuất hiện trong nhiều bài hát thịnh hành khi đó. Sự sụp đổ của máy nhắn tin là do sự gây rối của thiết bị mới: điện thoại di động. Tại sao phải nhắn tin khi bạn có thể khọi điện? Và một tin nhắn từ máy quá ít ỏi để có thể nói được nhiều điều. Máy nhắn tin vẫn sống, nhưng trong những môi trường đặc biệt: mạng lưới nhắn tin đáng tin cậy hơn mạng di động, hữu ích trong EMS và với các nhân viên cứu hộ.
Palm Pilot (1997-2007)

Palm Pilot thành công rực rỡ khi lần đầu xuất hiện: mọi danh bạ, lịch và ghi chú đều có thể lưu trong thiết bị mỏng và bỏ vừa túi áo. Màn hình cảm ứng với bút đi kèm giúp điều hướng tốt hơn. Và bạn còn có thể thêm phần mềm, hoặc mua qua cửa hàng trực tuyến. Trong những năm sau, Palm còn thêm tính năng điện thoại, tạo ra một thiết bị tất cả trong một nhiều tiện ích. Mặc dù những bi kịch trong ban lãnh đạo gây ảnh hưởng tới tên và quyền sở hữu của công ty, danh tiếng của Palm như một sự bảo đảm cho phần cứng và phần mềm sáng tạo vẫn được duy trì cho tới ngày 9/1/2007 – thời điểm Apple ra mắt iPhone.
Máy ảnh chụp lấy ngay Polaroid (1948-2008)

Phát minh của Edwin Land năm 1948 đã đưa buồng tối (rửa phim) vào trong một máy ảnh cầm tay. Thành tựu đó khiến hãng Polaroid lợi thế riêng biệt so với máy ảnh phim truyền thống. Tới năm 1980, công ty đã bán được 7,8 triệu máy/năm tại Mỹ - chiếm hơn một nửa trong 15 triệu máy ảnh cả lấy ngay và truyền thống bán được năm đó. Năm 1985, hãng giành chiến thắng quan trọng trong vụ kiện bản quyền, buộc Kodak từ bỏ mọi nỗ lực về máy ảnh chụp lấy ngay. Tuy nhiên, chiến thắng sớm chết yểu. Những năm cuối 1980 là thời kì máy ảnh số trỗi dậy. Tới năm 2000, máy ảnh số xuất hiện trên điện thoại, thay thế máy ảnh trong túi hàng triệu người. Polaroid tuyên bố phá sản lần đầu vào năm 2001 và ngừng sản xuất phim chụp lấy ngay năm 2008. Kodak trong khi đó cũng phải tuyên bố phá sản hôm 19/1/2012 vừa qua.
Theo NYT