Dù Passport chưa chính thức ra mắt, Tổng Giám đốc John Chen của BlackBerry đã tiết lộ giá bán của mẫu máy có thiết kế khá lạ này. Theo đó, Passport có giá 599 USD không kèm hợp đồng nhà mạng, bán ra từ ngày 24/9 tới tại Mỹ.

Ông Chen cho rằng BlackBerry vô cùng tử tế nếu xét đến việc mọi smartphone cao cấp của các hãng khác đều được định giá trên dưới 700 USD. Tuy nhiên, công ty muốn thử mức độ quan tâm của thị trường nên đưa giá thấp hơn. Để so sánh, Apple iPhone 6 có giá 649 USD, iPhone 6 Plus giá 749 USD còn Galaxy S5 là 650 USD.

Bản thân BlackBerry Passport là thiết bị khá thú vị. Mẫu máy này nổi bật ở màn hình vuông 4.5 inch độ phân giải 1440 x 1440 pixel, mật độ điểm ảnh 453 ppi. Passport dùng chip Snapdragon lõi tứ 2.2GHz, RAM 3GB và bộ nhớ trong 32GB. Ngoài ra, máy có máy ảnh chính 13MP chống rung quang học và máy ảnh trước 2MP, pin lớn 3.450mAh hoạt động trong 36 tiếng.

Dù sở hữu cấu hình cao cấp, liệu Passport có được đón nhận rộng rãi trong giới khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp? Nhà phân tích Daniel Pang của hãng nghiên cứu IDC Malaysia cho rằng Passport là “điện thoại tốt nhưng sẽ không bao giờ phổ biến”. John Chen và công ty hiểu rõ điều đó. Ông xác nhận thiết bị được thiết kế cho người dùng “cần làm việc hiệu quả trên điện thoại, như đối tượng làm trong ngành y”. Theo ông, Passport cho phép người dùng xem được 60 ký tự trên một dòng, nhiều hơn trên smartphone hình chữ nhật như iPhone.

Sau cùng, Passport đánh dấu sự quay trở lại đầy táo bạo của BlackBerry và cho thấy sự kiên nhẫn, tập trung của ông Chen trong việc vực dậy hãng điện thoại Canada. Sau Passport, BlackBerry Classic cũng được ra mắt vào tháng 12, hướng tới người dùng ưa thích thiết kế khác biệt và bàn phím cứng.

Video trên tay BlackBerry Passport: