Bộ ảnh các loài động vật tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn của chàng trai 27 tuổi - Nguyễn Kỳ Anh đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.
Xem bộ hình của nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, nhiều người cảm thấy xúc động, nhớ về ký ức tuổi thơ - những ngày cuối tuần được cha mẹ đưa thăm vườn thú
Bộ ảnh được Kỳ Anh chụp vào ngày 19/6 vừa qua. Anh đã rong ruổi khắp Thảo Cầm Viên trong 3 giờ đồng hồ, đặc tả những khoảnh khắc đôi mắt, động tác, lông vũ... của các loài động vật. "Qua bộ ảnh, mình muốn ghi lại và giới thiệu đến mọi người vẻ đẹp của tự nhiên ban tặng qua góc nhìn nghệ thuật, những điều vốn đơn giản nhưng mang lại gía trị tuyệt vời cho cuộc sống!", Kỳ Anh chia sẻ
Năm 2021, Kỳ Anh chính là người từng thực hiện kêu gọi hỗ trợ kinh phí nuôi động vật cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Sau 1,5 năm, Kỳ Anh mới có dịp trở lại đây
Anh hạnh phúc khi chứng kiến khung cảnh đông đúc, rộn ràng trở lại. Các loài động vật như hươu cao cồ, hồng hạc, voi... nhìn đẹp hơn, khỏe hơn trước rất nhiều

"Thức ăn luôn được cung cấp đầy đủ cho động vật. Mình cũng ấn tượng với sự ấn cần, làm việc cường độ cao, tỉ mỉ của các cô chú, anh chị nhân viên", Kỳ Anh chia sẻ

Kỳ Anh sử dụng thiết bị Canon 6D Mark II, ống kính 24-70mm, f2.8 và 55-210mm, f4.
“So với bộ ảnh tôi đã thực hiện tại đây hồi năm 2021, thì lần này khác ở chỗ tôi sẽ tập trung khai thác vẻ đẹp của các loại động vật một cách chi tiết hơn là bao quát cảnh quan. Giữa thành phố đi đâu cũng thấy bê tông, nhà cao tầng, Thảo Cầm Viên lại giống như một lá phổi xanh, nơi cưu mang những loài động vật xinh đẹp, quý hiếm”, Kỳ Anh cho biết
Do lượng khách cuối tuần rất đông nên Kỳ Anh gặp một chút khó khăn trong lúc chụp ảnh. Thế nhưng, chàng trai lại cảm thấy vui vì điều đó. "Du khách tới tham quan đồng nghĩa Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ có thêm kinh phí để chăm sóc động vật", Kỳ Anh lạc quan
Thảo Cầm Viên là không gian xanh mướt, xinh đẹp nằm giữa lòng Sài Gòn ồn ào, tấp nập. Đây là nơi lưu giữ kí ức tuổi thơ của nhiều thế hệ
Hiện, nơi đây đã trở thành một hệ sinh thái lớn và đặc sắc của cả nước với hơn 500 đầu thú thuộc 125 loài; thực vật có 1.800 cây gỗ thuộc 260 loài, 23 loài lan nội địa, 33 loài xương rồng, 34 loại bonsai và thảm cỏ xanh trên diện tích 20 ha, chia ra làm nhiều khu: khu nuôi thú, khu cây cảnh và phong lan, khu vui chơi phục vụ cho mọi lứa tuổi và mục đích tham quan

Ảnh: Nhiếp ảnh gia Kỳ Anh Nguyễn