- Chủ tịch Quảng Nam Đinh Văn Thu chiều nay đã trực tiếp xuống hiện trường sạt lở bờ biển Cửa Đại (TP Hội An), và chỉ đạo khẩn trương có biện pháp đối phó.

Ảnh hưởng của mưa lớn và thủy điện thượng nguồn xả lũ, từ chiều qua (2/11), đường Bạch Đằng (ven sông Hoài) bị ngập sâu, nhiều hàng quán phải đóng cửa.  

Tuy nhiên, ở một số tuyến đường khác, nước ngập ít hơn, hoạt động du lịch vẫn diễn ra bình thường. Nhiều du khách tỏ ra thích thú vẫn lội nước bì bõm hoặc đạp xe trong nước.

XEM CLIP:

Theo thông tin từ Chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Trung, Tây Nguyên; nước lũ tại các sông ở Quảng Nam đang xuống. Các hồ chứa thủy điện thượng nguồn sông Vu Gia, Thu Bồn đang vận hành điều tiết xả lũ.

{keywords}

{keywords}

Du khách nước ngoài vẫn đạp xe và chụp ảnh trong nước lũ ở phố cổ Hội An
{keywords}

Mưa lớn kết hợp thủy điện xả lũ đầu nguồn khiến nước sông Hoài dâng cao, tràn vào phố cổ Hội An.

Chủ tịch Quảng Nam Đinh Văn Thu chiều nay đã trực tiếp xuống hiện trường sạt lở bờ biển Cửa Đại (TP Hội An) chỉ đạo khẩn trương có biện pháp đối phó.

{keywords}

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu và nguyên Bí thư Hội An

Nguyễn Sự kiểm tra hiện trường

{keywords}

Bờ biển Cửa Đại (TP. Hội An), nơi có hàng loạt khu resort và khách sạn

đang bị sạt lở rất nghiêm trọng.

Chỉ trong thời gian ngắn, khoảng 3km bờ biển du lịch Cửa Đại bị sóng đánh dữ dội và sạt lở nghiêm trọng. 

Biển đã nuốt hàng chục mét đất bờ biển, nhiều diện tích thuộc các khu resort, khách sạn đang bị cuốn trôi dần…

Cao Thái